Cướp tài sản, tấn công cô gái trẻ bằng dao rọc giấy

ANTĐ - Sự việc xảy ra khoảng 15h ngày 26-6, trên đường Phạm Văn Đồng, theo hướng Cầu Rào về Đồ Sơn, Hải Phòng. 

Thời điểm trên, tổ công tác CAP Anh Dũng, quận Dương Kinh đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bất ngờ nghe tiếng hô “cướp, cướp”. Khẩn trương triển khai phương án quây bắt, sau chặng rượt đuổi hơn 200 m, tổ công tác đã bắt được 1 nghi can là Lưu Văn Tường (SN 1991), trú ở Hồng Phong, Minh Đức, Đồ Sơn. Đối tượng này có 1 tiền án về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Tại cơ quan công an, Tường khai nhận khoảng 13h cùng ngày đã cùng 1 đối tượng tên Minh rủ nhau đi cướp giật tài sản. Điều khiển xe máy Sirius theo hướng Hải Phòng về Đồ Sơn, đến đường Phạm Văn Đồng, chúng phát hiện phía trước có 2 người phụ nữ đèo nhau bằng xe máy, người ngồi sau để chiếc điện thoại nhô ra ngoài. Lập tức, Tường bảo Minh phóng xe áp sát phía sau, giật chiếc điện thoại.

Tình huống bất ngờ là cả 2 chiếc xe máy sau đó cùng đổ ra đường. Hai cô gái đã đứng dậy giằng co với 2 kẻ cướp. Lưu Văn Tường rút ngay trong túi quần ra con dao rọc giấy, đâm liên tiếp vào đùi và tay người bị hại. Đúng lúc đó, lực lượng công an và người dân kịp thời có mặt, đuổi bắt và tóm được tên Tường. Cơ quan Công an đang tích cực truy bắt đối tượng bỏ trốn.