Cướp giật iPhone ngay ở cửa hàng điện thoại

ANTĐ - Tại phiên tòa phúc thẩm hôm qua (27-1), TAND TP Hà Nội đã quyết định chuyển từ hình phạt 8 tháng tù giam sang cho hưởng án treo đối với Nguyễn Đức Duy (SN 1992, trú ở xã An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) về tội “Cướp giật tài sản”.

Xét thấy không có tình tiết gì mới nên HĐXX phúc thẩm quyết định giữ nguyên mức án 13 tháng tù giam đối với Cao Văn Hải (SN 1991, trú cùng xã An Tiến, huyện Mỹ Đức) cũng về tội “Cướp giật tài sản”. 

Xem xét lại bản án sơ thẩm của TAND quận Hà Đông, Tòa án Hà Nội nhận thấy, do muốn có tiền ăn tiêu nên Cao Văn Hải rủ Nguyễn Đức Duy đi cướp giật tài sản. Tối 11-8-2015, Duy điều khiển xe máy chở đồng bọn ngang qua cửa hàng điện thoại của gia đình anh Vũ Văn Mạnh (SN 1983, ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) thì dừng lại, bảo  Duy ngồi trên xe máy chờ sẵn bên ngoài. Hải đi vào trong vờ hỏi mua chiếc điện thoại iPhone 4S, sau đó lợi dụng việc anh Mạnh nghe điện thoại, Hải bỏ chạy lên xe máy của đồng bọn hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, do chủ cửa hàng điện thoại kịp đuổi theo và tri hô nên 2 tên cướp nhanh chóng bị khống chế.