Cướp giật "gặp hạn" vì gặp CSGT giỏi võ

ANTĐ - Vừa chạy được vài trăm mét, hai tên cướp giật đã bị các chiến sỹ CSGT khống chế, bắt quả tang.

Sáng 26-7, trong quá trình làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ 418, thuộc địa phận cụm 11, xã Võng Xuyên, tổ tuần tra kiểm soát CAH Phúc Thọ, do Đại úy Ngô Mạnh Hùng – Đội phó Đội CSGT-TT-PƯN làm tổ trưởng, phát hiện hai đối tượng Tạ Văn Linh (SN 1994) và Nguyễn Văn Xuân (SN 1997, cùng ở xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội) điều khiển xe máy không biển kiểm soát có hành vi cướp giật túi xách của phụ nữ đi đường.

Tạ Văn Linh và Nguyễn Văn Xuân đang bị tam giữ để phục vụ điều tra

Ngay lập tức, các đồng chí Lễ Học Sỹ và Bùi Tiến Vinh đã sử dụng mô tô tuần tra truy đuổi. Sau khoảng nửa cây số theo sát, hai chiến sỹ CSGT đã ép các đối tượng vào lề đường rồi dùng võ thuật khống chế và thu giữ toàn bộ tang vật liên quan.

Qua đấu tranh, Cơ quan CSĐT – CAH Phúc Thọ đã làm rõ: Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Linh và Xuân bịt khẩu trang, điều khiển xe máy di chuyển từ Quốc lộ 32 vào Tỉnh lộ 418. Vừa phát hiện chị Lê Thị Thúy H (ở thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển xe máy, phía sau chở người thân đang cầm túi xách bên trong có 1 ĐTDĐ và khoảng 3 triệu đồng nên đã ra tay.

Hai đối tượng cùng phương tiện gây án

Sau khi điều tra mở rộng, CAH Phúc Thọ còn phát hiện Xuân, Linh và một số đối tượng khác còn gây thêm 3 vụ cướp giật tài sản nhằm vào người đi đường, thuộc địa bàn các huyện Đan Phượng và Phúc Thọ.

Hiện Cơ quan CSĐT – CAH Phúc Thọ đang tạm giữ hình sự các đối tượng Tạ Văn Linh và Nguyễn Văn Xuân về hành vi “Cướp giật tài sản” và tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Tin cùng chuyên mục