Cướp giật bất thành, thiếu niên 17 tuổi định hành hung cặp vợ chồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi cướp giật túi xách bất thành, thiếu niên 17 tuổi liền lấy yếm xe máy định hành hung vợ chồng bị hại để “dằn mặt” không cho tri hô. Vụ việc xảy ra lúc rạng sáng 28-11.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Trịnh H.A., SN 2005, trú tại Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 1h30 ngày 28-11, H.A. điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave ZX màu đỏ, BKS: 20L2-4362 từ nhà đi chơi. Khi đi đến đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy thì phát hiện một cặp vợ chồng chở nhau bằng xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu trắng đi cùng chiều.

Thấy người phụ nữ ngồi phía sau có đeo một chiếc túi xách, đường lại vắng nên H.A. đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Nghĩ là làm, đối tượng điều khiển xe áp sát và ra tay giật chiếc túi nhưng bị hại đã kịp giữ lại. Trong lúc giằng co, hai chiếc xe va vào nhau đổ ra đường.

Đối tượng và tang vật vụ án

Đối tượng và tang vật vụ án

Lúc này, người đàn ông điều khiển xe máy tri hô cướp. Sợ người xung quanh nghe thấy phát hiện hành vi phạm tội của mình, nam thiếu niên 17 tuổi đã cầm mảnh yếm xe của đối phương bị vỡ khi va chạm, chạy đến định hành hung bị hại.

Sợ hãi, người phụ nữ liền bảo H.A. đi. Sau đó, đối tượng đã dắt xe máy của mình ra đường Hoàng Quốc Việt do không tìm thấy chìa khóa để nổ máy.

Về phần bị hại, thấy H.A. dắt xe đi bộ nên đã điều khiển xe máy theo sau. Trên đường đi gặp tổ công tác tuần tra của Công an phường Nghĩa Đô nên đã trình báo. Ngay lập tức, cán bộ chiến sĩ Công an phường đã đuổi theo, bắt giữ, đưa người và phương tiện về trụ sở điều tra, làm rõ.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản, tổng trị giá tài sản mà H.A. cướp giật là hơn 6,3 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy đã tiếp tục điều tra, khai thác mở rộng vụ án.