Cướp điện thoại, bán lấy tiền mua ma túy

ANTĐ - Điều tra mở rộng đối tượng Nguyễn Hữu Thắng (SN 1988) trú tại Tây Tựu, huyện Từ Liêm, cơ quan công an phát hiện, Thắng cùng Chu Văn Linh đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thắng

Như tin ANTĐ đã đưa, ngày 16-4, Đồn CA số 24 triệu tập Nguyễn Hữu Thắng để làm rõ về hành vi cướp giật tài sản, sau đó bàn giao cho Đồn CA số 18 để tiếp tục điều tra làm rõ. Tại Đồn CA số 18, ngoài thừa nhận vụ cướp đã gây ra tại ngã tư Nhổn, Thắng còn khai mình cùng với Chu Văn Linh Chu Văn Linh (SN 1988), trú tại thôn Thượng, xã Tây Tựu, Từ Liêm, là đối tượng đã có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản do TAND huyện Từ Liêm xử 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn 12 tháng thử thách gây ra một vụ cướp giật tài sản khác vào ngày 22-2 tại thôn Vân Trì, xã Minh Khai, Từ Liêm. 
Cơ quan công an đã triệu tập Chu Văn Linh để làm rõ, xác định, khoảng 17h ngày 22-2, khi đang đi trên tuyến đường liên xã thuộc thôn Vân Trì, xã Minh Khai, Thắng và Linh phát hiện một đôi nam nữ thanh niên đang đèo nhau trên xe đạp. Người con gái phía sau cầm một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S5360 liền áp sát giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy về hướng thôn Ngọa Long, xã Minh Khai. 
Lật lại hồ sơ, ngày 22-2, Đồn CA số 18 xác định ngày 22-2 có tiếp nhận đơn trình báo của chị Hà Thị Thanh về việc bị cướp giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S5360. Tại cơ quan công an, Thắng và Linh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do không có tiền mua ma túy để sử dụng, Thắng định bán chiếc điện thoại di động của mình nhưng không được giá nên quyết định đi cướp giật thêm để bán được nhiều tiền hơn. Cả hai chiếc điện thoại Thắng và Linh mang bán cho anh Trịnh Văn Tuân được 1 triệu đồng và đã mua ma túy để sử dụng hết. 
Đồn CA số 18 đã lập hồ sơ, chuyển các đối tượng về CAH Từ Liêm để tiếp tục điều tra mở rộng. Thông tin mới nhất từ CAH Từ Liêm cho biết, 2 đối tượng này khai đã gây ra 4,5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Từ Liêm. Hiện CAH Từ Liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng, ai là nạn nhân của nhóm cướp giật tài sản này, đề nghị liên hệ với CAH Từ Liêm để tiếp tục cung cấp thông tin.