Cướp của người tình

ANTĐ - Qua kiểm tra hành chính 1 đối tượng nghi vấn tại khu vực phố Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai,  quận Hoàng Mai, Hà Nội, Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai phối hợp với CAP Tương Mai phát hiện, thu giữ trong người đối tượng này 1 ĐTDĐ Nokia C2 màu trắng là tang vật của vụ cướp giật tài sản xảy ra tại địa bàn phường Tương Mai trong đêm 26-9. Người bị hại trong vụ cướp này lại là “người tình” của đối tượng gây án.

Theo lời khai của đối tượng có tên là Lê Văn Đức (SN 1990, trú ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), cách đây 2 năm có quen biết  với chị Trịnh Thu Hằng trú ở Hà Nội, đã có chồng, con) và giữa 2 người dần nảy sinh tình cảm yêu đương. Mối tình của Đức và Hằng kéo dài đến tháng 9-2012 thì Hằng chủ động nói lời chia tay, nhưng Đức không đồng ý, dọa sẽ tung những đoạn video quay cảnh mặn nồng giữa Đức và Hằng lên mạng internet. Thực tế, Đức không có các đoạn băng trên nhưng nói như vậy là để Hằng không chia tay với anh ta.

Tối 26-9, sau khi bị Hằng gọi điện mắng mỏ, Đức hẹn gặp Hằng  để nói chuyện tại 1 quán nước trên phố Trương Định, phường Tương Mai. Trong khi đang ngồi nói chuyện, Đức và người bạn cùng đi tên là Tiến thấy bố đẻ của Hằng đến định đánh thì bỏ chạy, để lại 2 xe máy. Sau đó, Đức nhận được điện thoại của Hằng cho hay 2 xe máy được bố Hằng giao nộp cho CAP Tương Mai, nên 2 người hẹn gặp nhau tại phố Trương Định để tiếp tục nói chuyện. Khi gặp nhau, Đức xin số điện thoại của người trong gia đình Hằng để xin giúp xe máy Đức tại CAP Tương Mai, nhưng Hằng không đồng ý vì thế giữa hai bên đã xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co chiếc chìa khóa xe máy của Hằng nhằm không cho về, Đức thấy túi quần của Hằng có một chiếc điện thoại Nokia C2 màu trắng đã liền giằng lấy rồi bỏ đi. Hiện, Cơ quan CSĐT-CAQ Hoàng Mai đã tạm giữ Đức về hành vi cướp giật tài sản.