Cướp bạc vì bị “lòe” trên sới

ANTĐ - Cho rằng nhóm thanh niên cùng chơi xóc đĩa đã dùng tiểu xảo, Chuân và đồng bọn đã đánh đập, cướp tiền của những người này.

Ngày 2-7, Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông cho biết, vừa điều tra làm rõ vụ cướp tài sản, bắt giữ 3 đối tượng gồm Bùi Văn Chuân (SN 1988, ở Hùng Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội), Lê Văn Công (SN 1993, ở Thạch Bình, Nho Quan, Ninh Bình) và Bùi Phương Nam (SN 1997, ở Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội). Bước đầu cơ quan công an xác định, nhóm đối tượng trên đã tấn công, cướp tiền của một số thanh niên trước đó đã chơi cờ bạc bịp.

Các đối tượng trong vụ án

Theo tài liệu điều tra, vào chiều 18-6, Trần Văn Thắng (SN 1981, ở Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) cùng với Lê Văn Thành (SN 1986, ở Ý Lộc, Ý Yên, Nam Định) đến phòng trọ của Bùi Văn Chuân ở tổ 1 phường Phú La để đánh xóc đĩa. Cùng chơi còn có Nguyễn Văn Triệu (SN 1983), Đinh Văn Mạnh (SN 1991, cùng ở An Tiến, Mỹ Đức), Lê Văn Công và Nguyễn Văn Động (SN 1984, ở Đồng Mai, Hà Đông). Sau đó, do sớm thua hết tiền nên Động bỏ về trước.

Cũng nhanh chóng bị cháy túi, Chuân nghi ngờ Triệu, Mạnh và Thắng thông đồng chơi cờ bạc bịp, nên bắt 3 người này bỏ hết đồ đạc ra kiểm tra. Phát hiện trên người Triệu có 1 miếng nam châm và 4 quân vị bên trong có bột, Chân đã gọi Công, Động đến lấy lại tài sản. Động tiếp tục gọi Bùi Phương Nam và một thanh niên tên Quyền đến giải quyết.

Là người cắt quân vị, Mạnh bị Chuân cầm điếu cày vụt vào đầu, bắt để lại toàn bộ số tiền hơn 4 triệu đồng có trong người. Do trước đó vài ngày cũng bị thua bạc, nhóm của Chuân tiếp tục đánh Mạnh, bắt người này phải viết giấy nhận nợ 30 triệu đồng. Lê Văn Công bắt Thắng, Triệu và Thành ký làm chứng trong giấy nhận nợ.

Chiều hôm đó, Triệu và Mạnh nhờ người nhà mang 11 triệu đồng đến giao nộp cho Chuân nên được thả về. Còn Thắng cũng bị Chuân và Công đánh đập, ép viết giấy biên nhận tiền đặt cọc mua chiếc xe máy của Thắng với giá 3 triệu đồng. Sau đó, Chuân để Thắng ra về với điều kiện để lại xe máy.

Nhận đơn trình báo của Trần Văn Thắng, Đội Cảnh sát hình sự - CAQ Hà Đông đã làm rõ nội dung sự việc, bắt giữ Bùi Văn Chuân, Lê Văn Công và Bùi Phương Nam. Cơ quan điều tra cũng đang hoàn tất hồ sơ sơ xử lý các đối tượng liên quan về hành vi đánh bạc.