TP.HCM:

Cướp 100 ngàn đồng gây chết một người

ANTĐ - Đối tượng gây án táo bạo, chỉ vì cướp 1 chiếc túi xách chỉ có 100 ngàn đồng và vài bộ đồ cũ, nhưng hậu quả  khiến một nạn nhân đã tử vong và 1 người khác bị thương.

Mới đây tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án 17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Hạnh (SN 1992); tuyên phạt bị cáo Trần Minh Hùng (SN 1992) 15 năm tù; Lâm Văn Trung (SN 1991) 14 năm tù và Võ Thành Long (SN 1995, cùng ngụ TP.HCM) 13 năm tù cùng về tội “cướp giật tài sản”.

Cướp 100 ngàn đồng gây chết một người ảnh 1
Băng cướp gây án mạng khi giật tài sản người đi đường


Theo đó vào khoảng 11h, ngày 14/4/2013, Võ Thành Long, Lâm Văn Trung, Trần Minh Hùng và Nguyễn Hoàng Hạnh hẹn gặp nhau ở huyện Hóc Môn. Tại đây, Hùng rủ cả nhóm đi giật tài sản người đi đường. Hạnh điều khiển xe gắn máy chở chở Long và Hùng điều khiển xe chở Trung. Khi cả bọn đang lưu thông trên quốc lộ 22 hướng về ngã tư An Sương, thì Hạnh và Long thấy ông Trần Văn Thanh đang điều khiển xe mô tô chở bà Nguyễn Thị Phấn đang đeo một giỏ xách trên vai, bọn chúng liền bám theo “con mồi”.

Khi đến nghĩa trang liệt sỹ Tân Xuân (xã Tân Thới Đông, huyện Hóc Môn) thì Hạnh tăng ga cho xe áp sát vào bên phải xe ông Thanh còn Long ngồi sau giật giỏ xách của bà Phấn, rồi tăng ga tẩu thoát. Lúc này Hùng và Trung đang chạy phía sau cản đường.

Do bà Phấn bị giật mạnh giỏ xách từ phía sau nên ông Thanh bị lạc tay láy lao xe vào hệ thống thoát nước trên lề đường té ngã. Cả hai đều bị chấn thương bất tỉnh được mọi người đưa đi cấp cứu. Do chấn thương nặng nên bà  Phấn đã tử vong, còn ông Thanh may mắn thoát chết.

Qua truy xét, ngày 20/6/2013, cơ quan CSĐT công an TPHCM đã bắt khẩn cấp đối với Long và Trung. Đến ngày 4/7/2013, công an bắt tiếp Hùng. Đến ngày 22/7/2013, Hạnh đã đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận, sau khi cướp được túi xách, cả bọn hẹn gặp nhau chia tài sản cướp được. Khi kiểm tra thì thấy bên trong chỉ có vài bộ quần áo cũ cùng 100.000 đồng. Hay tin nạn nhân thiệt mạng, các bị cáo tháo phụ tùng chiếc xe làm phương tiện đi cướp trước đó bán nhằm che giấu hành vi.