Cuốn sách âm nhạc đồ sộ nhất Việt Nam

ANTĐ - PGS - Nhà giáo nhân dân Hoàng Dương - một nhạc sĩ, một người thầy tâm huyết và tận tụy với âm nhạc giao hưởng Việt Nam. Ông là tác giả của ca khúc Hướng về Hà Nội và cũng là tác giả của nhiều bản khí nhạc nổi tiếng. Ông cũng là một trong những tác giả của bộ sách 19 tập “Ca khúc Hà Nội thế kỷ 20 và những năm đầu thế kỷ 21” và cũng là tác giả được trao giải nhất giải thưởng âm nhạc năm 2010 với bộ Bách khoa thư Hà Nội. Và một cuốn sách nữa vừa mới ra mắt “Âm nhạc giao hưởng phương Tây” mà ông là người sưu tầm và biên dịch từ các tài liệu nước ngoài.

Cuốn sách dày 900 trang, ông bắt đầu dịch nó từ cách đây 7 năm. Ông nói rằng khi tiếp cận được những tài liệu hay ở nước ngoài mà Việt Nam không có, ông đã nghĩ ngay đến việc dịch sách ra tiếng Việt để chuyển tải sự tinh túy của nhân loại cho công chúng. Song ông cũng phải thừa nhận rằng cuốn sách được khởi công đầy ngao ngán bởi sự đồ sộ cũng như việc ông phải vẽ lại từng nốt nhạc.

Nếu ai đã từng nhìn thấy  những con chữ nhỏ li ti, chồng bản thảo cao ngất mà ông cặm cụi cần mẫn viết tay trong suốt gần chục năm trời thì mới hiểu được sự lao động nghệ thuật đáng trân trọng của người nghệ sĩ đã gần 80 tuổi này. Người biên dịch cuốn sách cũng là ông, mà người đọc bản in cũng là ông vì không ai khác có thể làm được việc đó. Người hiểu âm nhạc lại không biết tiếng nước ngoài mà người biết tiếng nước ngoài lại không có kiến thức về âm nhạc. Cuối cùng thì cuốn sách cũng đã được xuất bản vào đúng dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Học viện Âm nhạc quốc gia mà ông là một trong những người đặt nền móng đầu tiên cho khoa đàn dây.

 Cuốn sách không phải là một cuốn từ điển về âm nhạc, cũng không hẳn là một cuốn lịch sử âm nhạc, nhưng là một sự chỉ dẫn về âm nhạc hết sức có ý nghĩa không chỉ với những người nghiên cứu âm nhạc mà ngay cả với những khán giả thưởng thức âm nhạc giao hưởng.

Cuốn sách được sắp xếp theo thứ tự từ điển với 197 nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới cùng tác phẩm của họ mà ở đó các kiệt tác âm nhạc được nổi lên như những lâu đài đã được “xếp hạng”. Nhạc sĩ Hoàng Dương nói rằng bằng cuốn sách này ông muốn đưa dẫn độc giả vào sự nghe nhạc tích cực bằng một tư liệu nghiêm túc về các tác phẩm mà họ đã được nghe trong các buổi hòa nhạc nhưng không có điều kiện hiểu một cách đầy đủ về nó. Được biết, ông lại chuẩn bị cho ra mắt một cuốn sách nữa cũng đồ sộ không kém.