TP.HCM:

Cười nhạo người ngã xe, mẹ gián tiếp đẩy con trai vào tù

ANTĐ - Thấy đám thanh niên say xỉn tự tông vào nhau té xe, người phụ nữ đứng bên đường lớn tiếng cười nhạo khiến 2 bên cự cãi. Ngỡ mẹ bị hành hung, cậu con trai cầm cây inox đâm chết người vô tội.

Sáng 21/9, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trần Hùng Cường (SN 1985, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) mức án 20 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, 20h đêm 30/7/2011, anh Nguyễn Thanh Cường (SN 1991) cùng 2 người bạn đi nhậu về. Khi đi ngang qua quán cơm số 115 đường số 7, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM, 2 xe vướng vào nhau khiến cả 3 người té xuống đường. Thấy thế bà Nguyễn Thị Kim Liên cùng mấy người dân cười chế nhạo.

Trần Hùng Cường mướt mồ hôi đứng nghe tuyên án

Bị ngã đau lại bị chế nhạo, Thanh Cường cự cãi với bà Liên. Nhận được điện thoại của em họ bảo có người đánh mẹ, Hùng Cường đang ngủ vội chạy ra ứng cứu. Một tay cầm chai nước ngọt ném vế phía đám đông, tay kia Hùng Cường chụp lấy cây inox một đầu nhọn lao đến đâm vào bụng Thanh Cường.

Sau khi đâm người thanh niên, Hùng Cường tiếp tục rượt đuổi những người còn lại nhưng không kịp nên giấu cây inox ở chậu kiểng trước nhà rồi bỏ trốn. Thanh Cường được bạn bè đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Mẹ bị hại (cầm mic) nói những lời ân tình khiến bà Liên (người mặc áo hoa)
khóc hối hận khi đẩy con vào vòng tù tội.

Trong phiên toà lưu động sáng nay 21-9, tại số 621 Tân Kỳ Tân Quý (phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP.HCM), HĐXX nhận định hành vi của Cường là côn đồ, chưa hiểu rõ sự việc mà đã xách cây inox vô cớ đâm chết người gây đau thương, mất mát cho gia đình bị hại, nên cần phải có mức án nghiêm khắc mới tương xứng với mức độ phạm tội của bị cáo. Ngoài ra, HĐXX cũng phê phán cách ứng xử thiếu tế nhị của người mẹ đã góp phần đẩy con trai vào vòng lao lý.

Tuy nhiên sau khi gây án, Hùng Cường đã ra đầu thú, gia đình bị cáo đã khắc phục 1 phần hậu quả và đại diện hợp pháp của bị hại cũng tha thiết xin giảm nhẹ hình phạt… do đó, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Hùng Cường mức án 20 năm tù về tội “Giết người”. Ngoài ra bị cáo phải bồi thường thêm cho gia đình bị hại 48 triệu đồng và trợ cấp nuôi dưỡng cho con trai 3 tuổi của bị hại cho đến lúc trưởng thành.