“Cuốc” xích lô 5 kilomet giá... 1,3 triệu đồng

ANTĐ - Chủ động mời chào 3 mẹ con du khách người Australia đi “cuốc” xích lô từ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến phố Đinh Tiên Hoàng, người lái xe vừa “thả” họ giữa đường vừa “chém” 1,3 triệu đồng không thương tiếc.

Lái xe xích lô “chặt chém” du khách

Sự việc xảy ra trưa 23-4, khi chị Ilona Schultz (SN 1980), quốc tịch Australia cùng 2 con nhỏ vừa tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đi bộ ra phố Ông Ích Khiêm (thuộc phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội). Chị Ilona Schultz kể khi đó khoảng 11h, chị gặp một người lái xích lô mời chào đi xe đến phố Đinh Tiên Hoàng với giá 70.000 đồng. Tuy nhiên, người này không chở 3 mẹ con chị đến địa điểm thỏa thuận, mà chạy lòng vòng, thả xuống phố Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) và yêu cầu trả tiền. Chị Ilona Schultz lấy ra tờ 200.000 đồng nhưng lái xích lô không nhận, đòi du khách này phải đưa thêm 3 tờ tương tự và một tờ 500.000 đồng mới chịu bỏ đi.

Lo lắng xảy ra cãi vã, ảnh hưởng tới các con, chị Ilona Schultz đành đưa tiền rồi đi bộ về phòng khách sạn. Gia đình người khách ngoại quốc này nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) ngày 14-4, và ra Hà Nội du lịch tiếp từ ngày 19-4 đến nay. “Nhiều lái xe đi taxi, xích lô trước đây tôi đi rất thân thiện, nhiệt tình, giá cả hợp lý, duy nhất lần này gặp phải người gây khó dễ” - chị Ilona Schultz cho hay. 

Sáng 24-4, sau khi nhận được thông tin phản ánh của khách du lịch, chỉ huy CAP Điện Biên, quận Ba Đình đã khẩn trương tổ chức xác minh dựa trên hình ảnh mà chị Ilona Schultz cung cấp. “Địa bàn xảy ra sự việc ở quận Hoàn Kiếm, nhưng khi nắm bắt sự việc, CAP vẫn chủ động tổ chức lực lượng làm rõ, cố gắng cao nhất nhằm lấy lại niềm tin của du khách quốc tế khi đến Hà Nội, Việt Nam” - đại diện CAP Điện Biên cho hay. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lái xe xích lô “chặt chém” du khách Australia được phát hiện khi đang hành nghề ở gần Lăng Bác. 

Tại cơ quan công an, anh này khai tên là Phạm Văn Chiêu (SN 1973), quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Anh Chiêu thừa nhận đã “thu” của chị Ilona Schultz 1,3 triệu đồng cho quãng đường từ phố Ông Ích Khiêm về Hàng Trống. Anh này cho hay mua xe khoảng 1 năm nay, sau đó dán, treo nhãn mác “nhái” một doanh nghiệp được cấp phép hoạt động xích lô du lịch. Theo quan sát của PV ANTĐ, chiếc xích lô anh Chiêu điều khiển đeo BKS: 29N-431. Được biết, hành vi của lái xe Phạm Văn Chiêu có thể xử phạt hành chính theo Điểm C, Khoản 2, Điều 18 Nghị định 73/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội, quy định người nào dùng thủ đoạn hoặc tạo ra hoàn cảnh để buộc người khác đưa tiền, tài sản nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, khi bị phát hiện sẽ bị xử phạt từ 2 - 5 triệu đồng.

Có mặt tại cơ quan công an chiều 24-4, chị Ilona Schultz bày tỏ lòng cảm kích trước thái độ thân thiện, nghiêm túc, có trách nhiệm của CBCS CAP Điện Biên. Hiện CAP Điện Biên đã bàn giao hồ sơ vụ việc, người liên quan cho CAP Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm tiếp tục làm rõ.