Cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015": Phạm Thị Hương vượt thị phi để trở thành Hoa hậu

ANTĐ - Dù là thí sinh bị điều tiếng nhiều nhất trong suốt quá trình thi     “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015”, song Phạm Thị Hương vẫn được xướng tên trong đêm chung kết và trở thành Hoa hậu một cách ngoạn mục.
Cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015": Phạm Thị Hương vượt thị phi để trở thành Hoa hậu ảnh 1

Phạm Thị Hương sở hữu vẻ đẹp được đánh giá là hiện đại và rất phù hợp  với tiêu chí cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới”

“Scandal” vẫn ở mức… chấp nhận được?

Việc Phạm Thị Hương đăng quang Hoa hậu sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trước đó người đẹp này không dính vào một loạt điều tiếng bị xem là không đáng có. Theo đó, người đẹp gốc Hải Phòng bị “tố” là sống giả tạo, kiêu căng và khó gần trong quá trình thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015”. Cô còn bị nhà thiết kế nổi tiếng trong làng thời trang Việt lên tiếng chỉ trích là gian dối, thậm chí sẽ kiện cô về việc vi phạm bản hợp đồng độc quyền đã ký với công ty đào tạo người mẫu của mình.

Cụ thể là trước đây Phạm Thị Hương từng tự ý đăng ký dự thi “Hoa hậu Việt Nam 2014” mà chưa có sự đồng ý của công ty này. Không dừng lại ở đó, ngay trước đêm chung kết, người đẹp này còn bị tố là đã từng phẫu thuật thẩm mỹ và mua giải để trở thành Hoa hậu. Nhiều người cho rằng Phạm Thị Hương sẽ khó giành được ngôi vị Hoa hậu bởi ở cuộc thi nào cũng vậy, Ban tổ chức sẽ chọn giải pháp an toàn bằng cách không trao vương miện cho thí sinh có lắm “scandal”.

Song rốt cuộc Phạm Thị Hương vẫn vượt qua rào cản thị phi để trở thành Hoa hậu. Điều đáng nói là lúc cô đăng quang, người ta thấy tò mò nhiều hơn là bất ngờ. Bởi xét về sắc vóc thì Phạm Thị Hương hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu, song không hiểu bằng cách nào, người đẹp này lại có thể chiến thắng thị phi một cách ngoạn mục như vậy. Tuy nhiên, “mổ xẻ” những thị phi mà tân Hoa hậu phải đối diện lại thấy không có bất cứ “scandal” nào nghiêm trọng có thể uy hiếp đến chiếc vương miện mà cô mong giành được.

Chuyện bị tố là thái độ ứng xử chưa hòa đồng xét cho cùng chỉ ảnh hưởng đến việc Phạm Thị Hương khó mà giành được danh hiệu phụ “Người đẹp thân thiện”. Hay như chuyện cô có thể bị công ty đào tạo người mẫu kiện, đây chỉ là vấn đề tranh chấp dân sự và cũng không liên quan đến cuộc thi này. Hơn nữa, việc kiện tụng  chưa diễn ra nên tại thời điểm cô đăng quang, không ai có thể quy kết người đẹp này có vi phạm pháp luật hay không. Theo ông Phạm Ngọc Nhật - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, việc của Ban giám khảo “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015” là chọn ra một người hoàn hảo về trí tuệ, sắc đẹp, tính cách và Phạm Thị Hương rất xứng đáng. 

Liên quan đến việc bị tố là đã từng “dao kéo” thì người đưa ra lời tố này cũng chỉ nói đó là “phẫu thuật thẩm mỹ nho nhỏ ở phần xương hàm và vùng cằm”, mà không đưa ra được bằng chứng cụ thể. Hơn nữa, đây là đơn thư nặc danh nên không được Ban tổ chức xem xét giải quyết. Điều quan trọng nhất là người đẹp giành vương miện tại cuộc thi sẽ đại diện nhan sắc Việt dự thi “Hoa hậu Hoàn vũ thế giới” - một cuộc thi sắc đẹp quốc tế chấp nhận vẻ đẹp “dao kéo” của thí sinh. Vì thế, nếu Phạm Thị Hương đã từng phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng không phải vấn đề quá nghiêm trọng. 

Chiến thắng đã được… dự báo trước!

MC Phan Anh chia sẻ trong buổi tổng duyệt cùng ngày trước khi đêm chung kết cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015” diễn ra, lúc tập dượt công bố kết quả và trao giải, anh đã tình cờ gọi đúng Phạm Thị Hương ở vị trí người đăng quang ngôi vị Hoa hậu. Nam MC cho biết điều này hoàn toàn ngẫu nhiên, cũng bởi do anh quá bận rộn và mới vào địa điểm nơi diễn ra đêm chung kết trước 1 ngày nên không kịp quan sát hết các thí sinh. Đứng trên sân khấu buổi tổng duyệt, Phạm Thị Hương là một trong 3 cô gái gây ấn tượng đẹp nhất cho MC này. Nhất là khi người đẹp gốc Hải Phòng xuất hiện với gương mặt mộc, đeo kính, rất tự tin và cảm giác có phần kiêu kỳ rất thu hút sự chú ý của người khác. Cũng bởi vậy khi gọi tên thí sinh giả dụ giành chiến thắng, anh đã gọi “bừa” thí sinh mang số báo danh 120. 

Tuy nhiên ít ai biết rằng, Phạm Thị Hương từng chia sẻ với một người bạn rằng, chinh phục một trong 3 cuộc thi sắc đẹp lớn của thế giới (trong đó có “Hoa hậu Hoàn vũ thế giới”) mới là điều cô hướng đến. Vì thế, cô từng tham gia không ít sân chơi sắc đẹp trong nước, thậm chí bất chấp việc tự ý “thi chui” để đến với cuộc thi “Hoa khôi Thể thao thế giới 2014” và sau đó giành giải Á khôi.

Người đẹp từng thổ lộ cô luôn mong có ngày được đón nhận cơ hội đại diện nhan sắc Việt Nam tham dự một cuộc thi quốc tế uy tín, đó là một phần thỏa mãn đam mê, ước mơ được chinh phục các đấu trường sắc đẹp của mình. Vì thế, tuy đăng quang Hoa hậu ở tuổi bị xem là hơi “cứng” nhưng bù lại, Phạm Thị Hương lại được đánh giá cao bởi kinh nghiệm tại các cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ và hơn cả là ước mơ được cô ấp ủ từ rất lâu.