Cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ 2015": Phạm Hương có làm nên chuyện?

ANTĐ - Kể từ khi tham dự “Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2015”, Phạm Hương liên tục được nhắc tên, xuất hiện ở vị trí nổi bật trên giao diện của nhiều bản tin cập nhật về cuộc thi này, thậm chí còn được dự đoán sẽ giành thứ hạng cao tại đêm chung kết. 
Cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ 2015": Phạm Hương có làm nên chuyện? ảnh 1

“Náo loạn” các bảng xếp hạng...

Mới đây nhất, chuyên trang sắc đẹp uy tín hàng đầu thế giới Missosology đưa ra bình chọn Top 12 thí sinh mặc áo tắm đẹp nhất tại “Hoa hậu Hoàn vũ 2015”, trong đó Phạm Hương xếp ở vị trí đầu tiên. Với người đẹp đất Cảng, “hoàn hảo” là từ mà các chuyên gia sắc đẹp của Missosology dành tặng cho cô. Theo đó, nhan sắc Việt được nhận định không phải nhờ chiều cao nổi trội hay số đo ba vòng chuẩn mực mà là cách tạo dáng, khả năng biểu đạt cảm xúc bằng ngôn ngữ hình thể và ánh mắt hút hồn khiến người khác có thể “chết mê chết mệt”. 

Đây không phải lần đầu tiên Phạm Hương được nhắc đến tên hay xếp ở vị trí “top” đầu khi Missosology đưa ra những dự đoán.

Trước đó, tại bảng xếp hạng Top 15 ứng viên sáng giá cho chiếc vương miện “Hoa hậu Hoàn vũ” năm nay, dù có sự thay đổi theo từng ngày nhưng đại diện nhan sắc Việt lúc nào cũng được nhắc đến. Thậm chí có lúc Phạm Hương còn được nhận định là ứng viên số 1 cho ngôi vị Hoa hậu kèm theo lời nhận định: “Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy chính là đại diện xuất sắc nhất đến từ khu vực châu Á tranh tài tại cuộc thi lần này”. Nhiều người còn ví Phạm Hương giống như Honey Lee - người đẹp xứ Hàn từng được vinh danh Á hậu 3 tại “Hoa hậu Hoàn vũ 2007”. 

Kỳ vọng và áp lực...

Không khó để nhận ra có rất nhiều yếu tố giúp Phạm Hương ghi điểm và được nhiều chuyên gia sắc đẹp thế giới đánh giá cao, trong đó vẻ đẹp góc cạnh hiện đại vốn được ưa chuộng tại sân chơi nhan sắc này chỉ là một phần. Điều quan trọng hơn cả là người đẹp Hải Phòng đã thể hiện được sự năng động, tự tin và khao khát muốn chinh phục đỉnh cao thay vì vẻ rụt rè e ấp thường thấy ở các thí sinh Việt khi được cử tham dự cuộc thi này. Như nhận xét của một chuyên gia sắc đẹp quốc tế từng giúp người đẹp Nhật Bản - Riyo Mori trở thành “Hoa hậu Hoàn vũ 2007” thì ở Phạm Hương toát lên thần thái của một Hoa hậu với gương mặt đẹp, phong cách trình diễn tự tin và luôn có nụ cười rạng rỡ. 

Tuy nhiên, trên thực tế, để chạm tay vào được chiếc vương miện của một cuộc thi sắc đẹp lớn như “Hoa hậu Hoàn vũ” thì những gì Phạm Hương có dường như chưa đủ. Từ trước tới nay, rất ít người đẹp khu vực châu Á giành được thứ hạng cao tại đấu trường sắc đẹp vốn chuộng các thí sinh đến từ phương Tây và khu vực Mỹ Latinh. Điều này không chỉ bởi tiêu chí đặc trưng về sắc đẹp mà còn vì rất ít thí sinh khu vực châu Á giao tiếp thông thạo được bằng tiếng Anh. Bởi những người đẹp đạt giải cao sau cuộc thi sẽ phải đồng hành cùng Ban tổ chức tham gia rất nhiều hoạt động và sự kiện ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở khu vực châu Âu và châu Mỹ Latinh. 

Lật lại lịch sử cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ”, những người đẹp châu Á từng giành giải cao như Riyo Mori (Nhật Bản) hay Honey Lee (Hàn Quốc) cũng đều có khả năng giao tiếp tiếng Anh rất tốt tại thời điểm được vinh danh. Trong khi đó, ngoại ngữ không phải là điểm mạnh của Phạm Hương. Trả lời một số cuộc phỏng vấn bên lề cuộc thi, đại diện Việt Nam bị cho là không hiểu hết câu hỏi của giới truyền thông, mặc dù đã rất cố gắng diễn đạt ý mình muốn nói. Vì thế nếu lọt vào phần thi ứng xử cuối cùng sẽ là một thử thách rất lớn với đại diện Việt Nam. Tuy vậy, với những gì Phạm Hương đang thể hiện tại “Hoa hậu Hoàn vũ 2015”, dư luận kỳ vọng rất lớn vào việc cô sẽ giúp nhan sắc Việt làm nên chuyện trong đêm chung kết diễn ra vào tối 20-12 tới tại Las Vegas, Mỹ.