KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH THPT HÀ NỘI - AN NINH THỦ ĐÔ LẦN THỨ XXI-2022 CÚP NUMBER 1 ACTIVE

Cuộc tao ngộ của các nhà vô địch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bốn đội bóng bảng Q sở hữu tổng cộng 10 chiếc cúp vô địch trong 20 mùa giải đã qua, hứa hẹn tạo nên một bảng đấu thú vị, hấp dẫn bậc nhất lịch sử Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô.

Tại lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI-2022 Cúp Number 1 Active, lá thăm may rủi đưa THPT Trần Quốc Tuấn (4 lần vô địch: 2008, 2014, 2015, 2016), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (3 lần vô địch: 2011, 2013, 2017), THPT Trần Phú (2 lần vô địch: 2002, 2006) và THPT Lômônôxốp (vô địch 2012) vào chung bảng Q. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, giải đấu chứng kiến màn hội ngộ của cả 4 nhà cựu vô địch trong cùng một bảng đấu. Và cuộc chinh phục chiếc cúp vàng mùa giải năm nay nóng bỏng ngay từ bảng “tử thần” này.

Cùng chờ đợi những màn so tài hấp dẫn ở bảng “tử thần”

Cùng chờ đợi những màn so tài hấp dẫn ở bảng “tử thần”

“Ngoại binh, tiểu tướng”

Thầy Vũ Hảo - Huấn luyện viên đội bóng trường THPT Trần Quốc Tuấn thừa nhận, việc giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu mang đến niềm tự hào, song cũng kéo theo những áp lực nhất định cho đội ở mùa giải năm nay. Nhưng vượt lên trên hết là sự quan tâm, tạo điều kiện tối đa của cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường cùng sự háo hức của các cầu thủ, khi đa số trong họ mới lần đầu tham dự giải đấu lớn nhất Hà Nội dành cho giới học sinh THPT. Vừa qua, trường THPT Trần Quốc Tuấn tổ chức 2 giải bóng đá chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2-12). “Đây là cơ hội quý để nhà trường tuyển chọn được những nhân tố xuất sắc nhất tham dự giải toàn thành phố do An ninh Thủ độ tổ chức” - thầy Vũ Hảo bày tỏ. Vị huấn luyện viên này cũng tiết lộ, THPT Trần Quốc Tuấn mang tới giải 6 cầu thủ có quốc tịch Lào bên cạnh 9 cầu thủ Việt, chất lượng đội hình rất đồng đều, đặt mục tiêu đạt kết quả cao nhất.

Tìm lại ngôi vương

Trong khi đó, thầy Nguyễn Mạnh Hà - người từng 3 lần đưa THPT Nguyễn Thị Minh Khai tới chức vô địch - đánh giá bảng Q là “bảng đấu vất vả” cho đội nhà. “Qua tìm hiểu, cả 3 đội cùng bảng đều có chất lượng đội hình tốt, giàu truyền thống dự giải. Tuy có áp lực ngay từ vòng bảng, song nếu vượt qua thì THPT Nguyễn Thị Minh Khai sẽ có thêm nhiều cơ hội trên hành trình chinh phục cúp vàng năm nay” - thầy Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ. Trước khi dự giải, đội bóng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã được “làm nóng” ở giải nội bộ toàn trường, từ đó tuyển chọn ra 22 gương mặt xuất sắc rồi rút gọn xuống 15 cầu thủ chính thức. Nung nấu giấc mơ trở lại ngôi vô địch, thế nhưng Ban giám hiệu nhà trường không đặt chỉ tiêu cụ thể nhằm giúp các cầu thủ tránh áp lực tâm lý. Theo huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hà, THPT Nguyễn Thị Minh Khai sẽ chơi chắc từng trận một, nỗ lực vào càng sâu càng tốt.

“Bại binh phục hận”

Từng là một thế lực của giải với 2 chức vô địch sau 6 mùa đầu tiên, thế nhưng THPT Trần Phú dần đánh mất mình trên bảng vàng thành tích. 16 năm qua, đại diện xuất sắc của quận Hoàn Kiếm không một lần có tên trong Top 4 chung cuộc. Khát khao tìm lại ánh hào quang sau gần 2 thập kỷ luôn thường trực và tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ THPT Trần Phú ở mùa giải năm nay.

Việc phải cạnh tranh suất đi tiếp với 3 đội bóng sừng sỏ là THPT Trần Quốc Tuấn, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Lômônôxốp mang đến thách thức lớn cho THPT Trần Phú. Thế nhưng với thầy Đỗ Văn Nam - người lần đầu tiên dẫn đội bóng trường THPT Trần Phú dự giải - thì trong khó khăn, thử thách luôn có cơ hội cho những người nỗ lực, không từ bỏ. “Cái hay của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô là mỗi mùa giải, các trường đón lứa cầu thủ khác nhau, tinh thần và thái độ trong từng trận đấu cụ thể cũng khác nhau.

Trong thi đấu, khi cầu thủ đạt thể trạng và tinh thần tốt nhất, mọi điều đều có thể xảy ra. Màn ngược dòng của Nhật Bản trước Đức hay Ả Rập Xê Út trước Argentina tại World Cup 2022 đang diễn ra tại Qatar là những minh chứng. Đây cũng chính là thông điệp tôi truyền đạt tới học trò, để các em có sự tự tin cao nhất cho giải năm nay” - thầy Đỗ Văn Nam chia sẻ. Đội bóng THPT Trần Phú dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đỗ Văn Nam đã tập luyện gần 2 tháng qua, từ 20 cầu thủ ban đầu rút gọn xuống còn 15 cầu thủ chính thức và hiện đã sẵn sàng chinh phục bảng “tử thần”.

Chờ đợi hào quang

Cũng nằm ở bảng đấu này, THPT Lômônôxốp đến với mùa giải 2022 sau tròn 10 năm nâng cao chiếc cúp vô địch. Đồng hành cùng họ vẫn là huấn luyện viên Phạm Khánh Hưng, người đầu tiên và cũng là duy nhất tới lúc này giúp đội bóng mang tên nhà khoa học người Nga bước lên đỉnh vinh quang. Không chỉ hội tụ các nhà cựu vô địch, bảng Q còn chứng kiến các cặp đấu derby huyện Từ Liêm cũ giữa 3 đội THPT Trần Quốc Tuấn, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Lômônôxốp, bên cạnh màn đấu trí của huấn luyện viên 3 đội bóng - những người có thâm niên trên 10 năm dự giải và vốn đã quá hiểu nhau. Cuộc cạnh tranh vé đi tiếp ở bảng “tử thần” này, vì thế càng được chờ đợi hơn cả.

Những con số ấn tượng

0. Các CĐV mất 0 đồng phí vào cửa khi đến sân Hoàng Mai theo dõi Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - ANTĐ

4. Với 4 chức vô địch (2008, 2014, 2015, 2016), THPT Trần Quốc Tuấn là đội bóng giàu thành tích nhất trong số 82 đội dự giải năm nay.

14. Có tổng cộng 14 đội bóng đến từ 14 trường THPT trên địa bàn Hà Nội giành chức vô địch trong 20 mùa giải đã qua.

32. Vòng loại trực tiếp năm nay có 32 đội tham dự, đồng nghĩa 50 đội sẽ bị loại từ vòng bảng.

160. Là tổng số trận đấu mùa này, từ trận mở màn cho đến chung kết.

5.000. Là sức chứa số khán giả của sân Trung tâm TDTT quận Hoàng Mai - địa điểm tổ chức giải.

20.000.000. Là số tiền thưởng cho đội vô địch, bên cạnh Cúp và Huy chương Vàng.