Cuộc sống khốn khổ của người dân Ấn Độ trong nắng nóng kỷ lục 51 độ C

ANTĐ - Một thành phố tại phía bắc Ấn Độ đã phá vỡ kỷ lục nền nhiệt cao nhất của nước này từ trước đến nay khi đạt ngưỡng 51 độ C, tiếp tục kéo dài các đợt nắng nóng liên tiếp đang xảy ra tại Ấn Độ.

Kỷ lục mới được thiết lập tại Phalodi, thành phố thuộc bang sa mạc Rajasthan, cách thủ đô New Delhi 600km về phía tây. Đây được coi là một trong những bang khô hạn và khắc nghiệt nhất của Ấn Độ.

"Nhiệt độ đo được hôm 19-5 tại Phalodi là 51 độ C (tương đương 123,8 độ F), cao nhất trong các khu vực của đất nước”, ông BP Yadav, một thành viên của Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết. Phalodi cũng từng là bang có nền nhiệt cao nhất trong lịch sử Ấn Độ, thiết lập kỷ lục trước đó là 50,6 độ C vào năm 1956.

Tại Phalodi, nền nhiệt hôm 19-5 là 51 độ C, phá vỡ kỷ lục 50,6 độ C năm 1956

Ấn Độ và một số nước châu Á đang phải trải qua những trận nắng nóng khủng khiếp do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Nino. Vào khoảng tháng 5, tháng 6 dương lịch hàng năm, nền nhiệt trung bình ở các bang của Ấn Độ là khoảng 40 độ C, chính vì vậy nhiệt độ 51 độ C tại Phalodi được coi là điều không bình thường.

Trước tình hình khắc nghiệt của thời tiết, cơ quan khí tượng nước này đã đưa ra các cảnh báo về hiện tượng sóng nhiệt nghiêm trọng có thể xảy ra ở các bang phía bắc và phía tây đất nước. Một số khu vực cũng bị cấm không được nấu ăn vì có thể gây ra các trận hỏa hoạn.

Thời tiết khắc nghiệt trong khu vực cũng khiến số lượng các ca mắc bệnh tăng lên gấp đôi so với ngày bình thường, bệnh viện địa phương luôn trong tình trạng quá tải.

Shiv Prakash Chanda, một nhân viên điều dưỡng trong bệnh viện cho biết: “Thời tiết thực sự rất nóng, không có điều hòa tại nơi làm việc. Chúng tôi đã hút nước liên tục lên bể nước trong tòa nhà, nhưng khi bơm ra khỏi vòi bạn không thể rửa tay bằng nước đó. Thậm chí nhiều người còn không thể đi vào nhà vệ sinh”.

Ranjeet Singh, một cảnh sát sát địa phương cũng nói rằng: “Mặt đất quá nóng để người dân có thể nấu nướng”.

Nhiều trẻ em bị mắc bệnh tiêu chảy, mất nước do nóng

Cuộc sống của hàng nghìn người dân trong bang bị đảo lộn hoàn toàn. Tại ngôi làng Pratapgarh, hoa màu đã chết khô, nhiều người phải dậy đi làm từ sáng sớm và trở về nhà lúc 10 giờ sáng để tránh nắng, thậm chí họ không thể ra khỏi nhà trong những ngày nhiệt độ lên tới 51 độ C như hôm 19-5.

Từ đầu đợt nắng nóng năm 2016, chính phủ Ấn Độ đã ghi nhận hàng trăm ca tử vong vì sốc nhiệt và mất nước. Trận nắng nóng kinh hoàng năm 2015 đã giết chết hàng nghìn người và các vùng của nước này luôn duy trì nhiệt độ trên 45 độ C trong những tháng cao điểm.

Cuộc sống người lao động bị đảo lộn hoàn toàn

Một số khu vực bị cấm nấu nướng vì quá nóng

Nhiều người giải nhiệt bằng cách nhảy xuống ao hồ để tắm

Một hồ nước tại thủ đô luôn đông người

Người dân không thể ra khỏi nhà vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm như hôm 19-5.