Cuộc so tài giữa đội tuyển Đức và Argentina dự đoán có hơn 1 tỷ người xem

ANTĐ -Trận chung kết World Cup 2014 với cuộc so tài giữa đội tuyển Đức và Arghentina dự đoán sẽ có trên 1 tỷ người theo dõi.

Nếu chiến thắng trong trận đấu này, Đức là sẽ đội tuyển châu Âu đầu tiên nhận chức vô địch tại Nam Mỹ. Argentina sẽ kết thúc 28 năm chờ đợi cúp vàng từ năm 1986 nếu họ vượt qua được đại diện đến từ châu Âu. Lần vô địch gần đây nhất, Argentina cũng đánh bại Tây Đức.

Công tác chuẩn bị cho trận đấu này được chính quyền thành phố Rio khẳng định là chiến dịch an ninh lớn nhất  trong lịch sử, với hơn 25.000 nhân sự từ cảnh sát, quân đội, tình báo, mật vụ, cứu hoả,...

Giới chức cho biết điều lo ngại nhất về mặt an ninh bao gồm khủng bố, đụng độ giữa các cổ động viên, sự hiện diện của ít nhất 15 thành viên cấp cao của chính phủ và sự an toàn của Tổng thống Brazil Dilma Rousseff.

Thủ thành Sergio Romero của Argentina, người chưa để lọt lướt bàn nào kể từ vòng loại trực tiếp cho biết: “Điều quan trọng nhất là đội tuyển và đất nước của chúng tôi phải mang đến những hình ảnh đẹp nhất của Argentina tới bạn bè thế giới.”

Bastian Schweinsteiger, tiền vệ trụ cột của Đức phát biểu trước trận đấu: “Chúng tôi không phải chịu áp lực nào cả. Chúng tôi đã quen với việc phải tập trung vào những việc cần làm”.

Đội tuyển Đức sẽ chơi trận chung kết thứ tám trong lịch sử, nhiều hơn bất cứ Quốc gia nào, nhưng họ mới thắng một trong bốn lần gần đây nhất.

Hiện nay, 692.000 du khách đến từ 203 quốc gia đã có mặt tại Brazil trong kỳ World Cup này. Cổ động viên Argentina đang tràn ngập khu vực diễn ra trận chung kết, với niềm hy vọng đội tuyển của họ sẽ đăng quang ngay trên đất của đại kình địch Brazil.

World Cup lần này được coi là giải đấu của bóng đá tấn công. Nếu trận chung kết có thêm hai bàn thắng, đây sẽ trở thành kỳ World Cup có nhiều bàn thắng nhất, vượt qua 171 bàn thắng của năm 1998. Ngoài ra, những công nghệ mang tính đột phá như goal-line, sơn tự huỷ, ... lần đầu được sử dụng.

Số người theo dõi trận đấu này được dự đoán sẽ vượt qua con số 900 triệu người của Lễ khai mạc Olympics London 2012 và 909.6 triệu người của trận chung kết World Cup 2010 giữa Hà Lan và Tây Ban Nha. Hơn 2,500 hãng thông tấn báo chí sẽ có mặt trong sân vận động Maracana huyền thoại. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Đức Joachim Gauck cũng sẽ xuất hiện trên khán đài. Trong khi đó, Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner khả năng sẽ không tham dự.