Cuộc “hỗn chiến” trong đêm chỉ để giải quyết mâu thuẫn cho... bạn gái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hai nhóm đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng vừa bị CAQ Đống Đa, Hà Nội bắt giữ, xử lý. Kể từ lúc tiếp nhận tin báo đến khi bắt gọn 25 đối tượng, các trinh sát hình sự CAQ Đống Đa đã mất 10 ngày đêm. Thật khó để chuyển tải đầy đủ khối lượng công việc mà những người lính đã làm. Chỉ biết rằng, đó là tổng hòa của tinh thần sẵn sàng hy sinh, ý chí quyết tâm truy bắt tội phạm, ngăn chặn cái xấu, bảo vệ sự bình yên cho xã hội.
Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt giữ

Khi bị hại che giấu sự thật

Ngày 9-2, CAQ Đống Đa nhận được tin báo về việc đêm 5-2, tại khu vực cổng trường Tiểu học Kim Liên (thuộc phường Phương Liên), Nguyễn Gia Huy (SN 2005, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị một nhóm đối tượng sử dụng tuýp sắt gắn dao bầu chém gây thương tích rất nặng ở đầu và tay. Ngay khi tiếp nhận tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Chỉ huy CAQ Đống Đa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Làm việc với cơ quan công an, dù bị hại là một thiếu niên nhưng lại khiến các điều tra viên cảm thấy “lạ lùng” bởi sự dè dặt trong cách cung cấp thông tin. Huy trình bày vòng vo, nhỏ giọt, thậm chí có dấu hiệu… giấu giếm sự việc. Điều này đã gây khó khăn cho các CBCS trong quá trình xác minh, dựng chân dung các đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng với việc trích xuất thông tin, hình ảnh qua hệ thống camera an ninh trên các tuyến phố gần nơi xảy ra vụ việc, các trinh sát hình sự đã dần dựng lên được diễn biến vụ việc và các đối tượng gây án.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, có 2 nhóm đối tượng do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên đã hẹn gặp nhau để… “hỗn chiến”. Trong quá trình đuổi đánh nhau, Huy bị nhóm đối thủ sử dụng tuýp sắt gắn dao bầu chém gây thương tích. Từ nhận định này, các CBCS đã truy vết và bắt giữ các đối tượng. Trong đó, đối tượng cầm đầu của mỗi nhóm là Nguyễn Hải Tâm (SN 2002, trú tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) và Nguyễn Tiến Lộc (hay còn gọi là Long Phúc Xá, SN 2003, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng). Tâm và Lộc đã “điều” thêm gần 20 đồng bọn tham gia đánh nhau.

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng

Màn rượt đuổi kinh hoàng

Bước đầu, tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, đầu tháng 2-2021, do mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 2002, quê quán Sơn La) hẹn gặp nhóm do Lộc (tức Long Phúc Xá) cầm đầu để giải quyết. Sau đó, Linh nhờ người yêu là Tâm đứng ra xử lý hộ nên đến chiều 5-2, Tâm và Lộc nhắn tin qua Facebook hẹn 23h cùng ngày đến vòng xuyến Mậu Lương, quận Hà Đông để đánh nhau. Tối cùng ngày, Lộc đã rủ 13 đối tượng (trong đó có Huy) mang theo 7 tuýp sắt hàn dao bầu đi đến điểm hẹn.

Ngay sau khi gây án, các đối tượng cũng rất cảnh giác đối với chính đồng bọn của mình. Một số còn nhanh chóng tìm cách “chuồn” khỏi Hà Nội để tránh bị công an truy tìm. Số khác thì thường xuyên kiểm tra hoạt động của đồng bọn trên facebook để nghe ngóng, đề phòng trường hợp bạn bị bắt giữ. Tuy nhiên, với quyết tâm khám phá vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, Đội Cảnh sát hình sự CAQ Đống Đa đã ngày đêm truy vết, “lùng” mọi ngõ ngách, xác minh mọi mối quan hệ cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời để tìm thông tin. Từ đây, nút thắt của vụ án dần được tháo gỡ.

Khi biết chuyện Tâm hẹn Lộc đánh nhau, Linh gọi cho Lã Hoàng Anh Tú (tức Tú bi) cùng 3 đối tượng khác đi hỗ trợ Tâm. Đến 22h cùng ngày, nhóm của Tâm huy động được khoảng 10 người di chuyển bằng 5 xe máy cầm theo 5 tuýp sắt hàn dao bầu đi tìm nhóm Lộc để quyết đấu. Tại vòng xuyến Mậu Lương thì 2 nhóm đã chạm mặt. Ban đầu chỉ là hò hét, chửi bới, cầm vỏ chai ném lẫn nhau. Sau đó, cuộc “khẩu chiến” biến thành màn rượt đuổi gây kinh hoàng cho nhiều người dân dọc tuyến đường Cầu Trắng - Nguyễn Trãi - Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Xã Đàn. Đến khoảng 0h10, khi tới trước cổng trường Tiểu học Kim Liên thì nhóm của Tâm đuổi kịp nhóm đối thủ. Tâm vung dao chém về phía Huy khiến Huy bị thương tích.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, đến ngày 9-3, Cơ quan CSĐT CAQ Đống Đa đã làm rõ hành vi vi phạm, tạm giữ hình sự đối với 16 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. Đồng thời, tiếp tục củng cố tài liệu hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại theo quy định.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Vượt mọi khó khăn

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, các đối tượng bị bắt giữ trong vụ án này đều chỉ từ 15 - 24 tuổi và quen nhau qua mạng xã hội. Thậm chí, có đối tượng chỉ mới gặp đồng bọn có 1 lần, chúng còn không hay biết tên, tuổi, nơi ở cụ thể của nhau ở đâu. Đây chính là lý do khiến các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn trong việc dựng nhân thân đối tượng.

Ngay sau khi gây án, các đối tượng cũng rất cảnh giác đối với chính đồng bọn của mình. Một số còn nhanh chóng tìm cách “chuồn” khỏi Hà Nội để tránh bị công an truy tìm. Số khác thì thường xuyên kiểm tra hoạt động của đồng bọn trên facebook để nghe ngóng, đề phòng trường hợp bạn bị bắt giữ. Tuy nhiên, với quyết tâm khám phá vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, Đội Cảnh sát hình sự CAQ Đống Đa đã ngày đêm truy vết, “lùng” mọi ngõ ngách, xác minh mọi mối quan hệ cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời để tìm thông tin. Từ đây, nút thắt của vụ án dần được tháo gỡ.

Thế nhưng, khó khăn không dừng lại ở đó. Với khối lượng công việc vô cùng lớn, lực lượng lại có hạn, các CBCS phải một mặt lấy lời khai của các đối tượng, mặt khác tiếp tục lên đường đến nhiều tỉnh, thành để truy bắt các đối tượng liên quan. Đánh giá về vụ án này, Thiếu tá Lê Trọng Hiếu - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CAQ Đống Đa cho biết: “Các đối tượng trong vụ án này vẫn còn đang trong độ tuổi đi học. Dù mâu thuẫn rất nhỏ, nhưng chúng đã sẵn sàng cầm hung khí đi giải quyết, thậm chí có hành vi gây án đặc biệt nghiêm trọng, điều đó thể hiện tính côn đồ, hung hãn. Cùng với đó, không chỉ một lần, nhiều đối tượng liên quan đến vụ án này còn gây án tại các địa bàn khác trong thành phố. Với quyết tâm giữ bình yên cho Thủ đô, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Đội Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng truy bắt toàn bộ các đối tượng”.