Cuộc gặp gỡ thú vị của người có bàn chân lớn và nhỏ nhất thế giới

ANTĐ -Mới đây, người đàn ông có bàn chân lớn nhất thế giới đã có một cuộc gặp gỡ thú vị với cô bạn bạn đặc biệt không kém gì anh- người có bàn chân nhỏ nhất thế giới.

Anh Brahim Takioullah người Ma rốc có cỡ chân rất khủng: 38,1 cm và cỡ chân của anh to gấp 4 lần cỡ chân của cô gái nhỏ nhất thế giới Jyoti Amge đến từ Ấn Độ.

Brahim và Jyoti

Brahim năm nay 31 tuổi. Anh là người đàn ông cao thứ nhì thế giới (2,46 m) còn cô gái Jyoti, 19 tuổi chỉ cao có 60,9 cm. Bàn chân của Brahim to tới nỗi vượt cả bảng cỡ giày thông thường.

Brahim và Jyoti đã có cuộc gặp gỡ và chụp ảnh cùng nhau để quảng bá cho cuộc thi “Bàn chân kỳ diệu”. Cuộc thi này nhằm mục đích xây dựng nên một cuốn album lớn nhất thế giới về bàn chân.

Cuốn album này cần có ảnh của ít nhất 50.000 đôi bàn chân và bất cứ ai muốn tham gia vào hoạt động này đều được chào đón tại website chính thức của chương trình.