Nga gia nhập WTO

Cuộc chơi nhiều hứa hẹn

ANTĐ - Sau 18 năm đầy chông gai theo đuổi việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nước Nga đã vừa chạm đến đích cuối cùng. 30 ngày sau quyết định phê chuẩn từ Hạ viện (ngày 10-7) - với 238 phiếu thuận và 208 phiếu chống, theo trình tự luật pháp Nga - xứ Bạch dương sẽ trở thành thành viên thứ 156 của WTO.

Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy (phải) chúc mừng đoàn đại biểu Liên bang Nga sau thỏa thuận 

gia nhập WTO

Từ cuối năm ngoái sau khi xứ Bạch dương hoàn tất những đàm phán cuối cùng với các quốc gia đối tác trong WTO. Việc Chính phủ Nga thông qua đề nghị vào tháng 12-2011 và Nghị định thư gia nhập WTO được ký kết vào cùng tháng đó tại Geneva trên thực tế đã đưa quốc gia rộng lớn nhất thế giới bước vào một tiến trình hội nhập mạnh mẽ và sâu rộng.

Việc Nga trở thành thành viên 156 của WTO đã chấm dứt nghịch lý, quốc gia lớn nhất thế giới, có nhiều tài nguyên bậc nhất thế giới, thành viên duy nhất trong G-20 và là nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn nằm ngoài WTO. Tất cả các thành viên của tổ chức thương mại có ảnh hưởng nhất hành tinh đều tin rằng với sự tham gia của Nga, một môi trường ổn định cho hoạt động kinh doanh giữa các nước với thị trường đầy tiềm năng này sẽ được thiết lập. Cánh cửa giao thương với nền kinh tế lớn thứ 9 thế giới với trị giá 1.900 tỷ USD cũng sẽ được mở rộng với nhiều cơ hội mới trong bối cảnh kinh tế thế giới ảm đạm, vòng đàm phán Doha đình đốn và xu hướng bảo hộ đang có dấu hiệu trở lại. Sau nỗ lực vừa thành công của Nga, WTO cũng được tạo thêm sức mạnh khi sẽ chiếm tới 97% toàn bộ giao dịch thương mại toàn cầu

Sự kiện gia nhập sân chơi thương mại có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất hành tinh sẽ buộc Nga phải giảm thuế nhập khẩu và tháo bỏ rào cản đối với các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng WTO cũng mang đến những lợi ích to lớn cho tất cả các vùng miền của nước Nga. Các chuyên gia quốc tế đều cho rằng, địa hình đặc biệt trải rộng trên hai lục địa Âu - Á với sự đa dạng về địa - kinh tế mà nhiều quốc gia khác không thể có được là lợi thế rất mạnh của xứ Bạch dương.

Sự vững chãi của Nga qua cơn biến cố nợ nần châu Âu và nguy cơ suy thoái đã khiến nền kinh tế này trở nên cực kỳ hấp dẫn với các nhà đầu tư toàn cầu. Không cần phải bàn cãi, việc Nga gia nhập WTO chắc chắn sẽ là cú hích mạnh mẽ thu hút dòng đầu tư nước ngoài vào nước này. Sự mở cửa bắt buộc về thị trường cũng sẽ giúp Nga tự chữa trị một điểm yếu lớn, đó là phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu năng lượng. Đa dạng hóa các kênh thương mại thời hậu WTO đồng nghĩa với việc kinh tế Nga với tỷ trọng xuất khẩu dầu và khí đốt chiếm tới 4/5 giá trị xuất khẩu chịu thất bát lớn khi giá nhiên liệu xuống thấp như năm 2008 sẽ được hạn chế.

Tuy nhiên, so với 4% những ngành kinh tế sẽ bị ảnh hưởng trong hành trình ra "biển lớn", những lĩnh vực sẽ được lợi trong việc Nga tham gia tổ chức thương mại lớn nhất hành tinh chiếm đến 1/3 nền kinh tế Nga. Hội nhập cũng đồng nghĩa với việc dỡ bỏ hàng rào thuế quan. Từ những nhà tài phiệt đang ngày càng nhiều lên trông thấy ở nước Nga trung thành với những món hàng xa xỉ đến những tín đồ bình dân của trà, cà phê hay bánh kẹo... đều sẽ được hưởng những tiện ích mà việc giảm thuế đem lại. Sự giảm giá của nhiều mặt hàng nhập khẩu một mặt sẽ khiến người dân Nga có nhiều cơ hội tiếp cận với hàng hóa bên ngoài, mặt khác cũng sẽ tạo nên sự cạnh tranh để các nhà sản xuất Nga nâng cao năng lực của mình. Một mặt bằng giá mới sẽ được thiết lập thời hậu WTO là những yếu tố tích cực tác động trực tiếp đến cuộc sống khoảng 142 triệu người dân Nga. 

Việc là thành viên của câu lạc bộ thương mại số 1 thế giới được xem như một thời điểm lịch sử với nước Nga khi quốc gia có dự trữ ngoại hối lớn thứ ba thế giới sẽ bước vào một cuộc chơi hứa hẹn không ít thành công. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), nhịp độ tăng trưởng kinh tế của Nga có thể ở mức 3,3% trong thời gian trung hạn và 11% trong dài hạn sau khi là quốc gia cuối cùng của G20 gia nhập câu lạc bộ toàn cầu hóa. Mỗi năm Nga sẽ thu về từ 49 tỷ USD đến 162 tỷ USD là nguồn lợi nhuận đáng kể mà WTO có khả năng đem lại cho quốc gia thành viên to lớn này trong thời gian tới cho thấy dường như hàng trăm cuộc đàm phán đầy trắc trở của WTO đang hứa hẹn những trái ngọt đầu tiên.