"Cuộc chiến" phát hành phim: BHD yêu cầu CGV rút lại những thông tin sai lệch

ANTD.VN -Trưa ngày 19-8, đơn vị phát hành phim BHD đã "bật lại" và yêu cầu CGV rút lại những thông tin sai lệch đã công bố rộng rãi trên các kênh truyền thông trong ngày hôm qua (18-8).

Ngay sau khi "đả nữ" Ngô Thanh Vân chia sẻ về việc đơn vị phát hành phim CGV không đồng ý chiếu ở các cụm rạp bộ phim do mình làm đạo diễn, sản xuất "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" (TC), "cuộc chiến" phát hành phim liên tục được mổ xẻ về việc có hay không tình trạng chèn ép phim Việt, tỷ lệ ăn chia và các cuộc cạnh tranh không lành mạnh của các đơn vị phát hành phim.

Ở đây, "cuộc chiến" được chia 2 phe và đại diện bởi BHD và CGV nhân dịp công chiếu phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" - một bộ phim Việt được đầu tư 20 tỷ đồng và "nước mắt đã rơi" của Ngô Thanh Vân. 

Ngô Thanh Vân khóc khi chia sẻ về việc phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" không được chiếu tại các cụm rạp CGV vào ngày 17-8 vừa qua

Chiều ngày 18-8, CGV đã gửi thông cáo báo chí (TCBC) đến các đơn vị truyền thông về lý do tại sao không phát hành phim TC và không quên "đá xoáy" và "tố" BHD gièm pha doanh nghiệp khác là ''hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh và cần được xử lý nghiêm minh''.

Trong thông cáo báo chí, ông Dong Won Kwak, Tổng giám đốc Công ty CJ CGV Việt Nam cho biết: “Tỷ lệ phân chia doanh thu phòng vé đã được chúng tôi cân nhắc kỹ lưỡng để có thể tối đa hóa đầu tư cho việc thúc đẩy sự phát triển của nền điện ảnh trong nước. Không có bất kỳ doanh nghiệp nào có thể đột nhiên thay đổi thỏa thuận cho một thương vụ trong khi không hề có một lý do thuyết phục nào, đặc biệt là lý do ấy lại hoàn toàn vô căn cứ và được xuyên tạc bởi tin đồn bắt nguồn từ một nhóm người lợi dụng lòng tự tôn dân tộc nhằm thỏa mãn lợi ích cá nhân”.

"Cuộc chiến" phát hành phim: BHD yêu cầu CGV rút lại những thông tin sai lệch ảnh 2

Cảnh trong phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể"

Chiều nay, BHD cũng đã gửi thông cáo báo chí để "bật" lại và không quên đính kèm theo thư khẩn tới CGV để tránh hiểu lầm của cả hai bên. Tuy nhiên, BHD vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi chính thức nào từ CGV. Trong bức thư khẩn BHD cũng không quên kèm theo câu trả lời cho các cáo buộc của CGV trước đó như:

Tỷ lệ ăn chia (70%-30% và 65%-35%) mà CGV đã đề cập là không chính xác, BHD chưa bao giờ đưa ra thông số này; BHD chưa từng nhận được bất kỳ thông tin nào của CGV về việc đồng ý hỗ trợ cho BHD bộ phim TC chiếu 10.000 xuất chiếu trong thời gian phát hành bộ phim; BHD chưa từng đưa bất kỳ một thông tin không trung thực nào để gây ảnh hưởng xấu đến việc kinh doanh của CGV tại Việt nam.

Đồng thời, BHD cho biết, thông tin 8 đơn vị sản xuất và phát hành phim của Việt Nam khiếu nại CGV là chưa chính xác. Vì họ mới chỉ gửi thư kiến nghị đến các cơ quan ban ngành nhà nước có liên quan.

Cuối bức thư khẩn, BHD đã yêu cầu CGV rút lại những thông cáo báo chí với các thông tin không chính xác để tránh gây thêm hiểu lầm và mâu thuẫn cho các bên vì những điều này đang gây ảnh hưởng xấu đến bộ phim TC mà BHD đang phát hành. 

Tin cùng chuyên mục