"Cuộc chiến khẩu trang" nóng lên khi Mỹ tiếp tục bị tố là cạnh tranh không lành mạnh

ANTD.VN - Sau Pháp và Canada, đến lượt Đức “tố” Mỹ cạnh tranh không lành mạnh để giành giật trang thiết bị, khẩu trang y tế chống Covid-19. Thông tin về việc này đã được nhiều hãng tin lớn như Guardian của Anh, France24 của Pháp, DW của Đức đăng tải ngày 4-4.
Hãng tin Đức DW ngày 4-4 đưa tin, người đứng đầu cơ quan Nội vụ Berlin Andreas Geisel mới đây đã lên tiếng chỉ trích hành động giành giật thu mua khẩu trang Trung Quốc của người Mỹ.
Theo đó, một đơn hàng 200.000 khẩu trang 3M được bang Berlin đặt để trang bị cho lực lượng cảnh sát Berlin đã được chuyển đến Bangkok, Thái Lan nhưng đã bị khách hàng người Mỹ chặn trước
Ông Berlin Andreas Geisel hôm 3-4 gọi hành động của Mỹ giống như “cướp biển thời hiện đại”. “Đây không phải là cách hành xử với đối tác xuyên Đại Tây Dương”, ông Geisel nói.
Chủ tịch nhóm nghị sĩ thuộc đảng SPD trong Quốc hội Đức Rolf Mützenich kêu gọi cần làm rõ sự việc. “Nếu thông tin về sự việc như vậy được xác nhận, chính phủ liên bang phải giải quyết vấn đề này”
Đức không phải là quốc gia duy nhất gặp phải tình trạng này. Theo AFP, bà Valerie Pecresse, Chủ tịch của khu vực Ile-de-France của Pháp cách đây vài ngày cho biết, một lô hàng khẩu trang đã bị lấy đi vào phút chót bởi “người Mỹ đã trả giá cao hơn”
Nữ chính trị gia Valerie Pecresse đã mô tả cuộc đua giành khẩu trang hiện nay giống như một cuộc săn lùng kho báu. “Tôi tìm thấy một kho khẩu trang có sẵn và người Mỹ - tôi không nói về chính phủ Mỹ, mà là người Mỹ - trả giá cao gấp 3 lần chúng tôi”, bà Pécresse nói với hãng truyền thông BFMTV.
Theo tờ Guardian của Anh, nữ quan chức người Pháp cho biết, họ chi bằng ngân sách nên sẽ trả tiền khi đã giao hàng và kiểm tra chất lượng. Nhưng cuối cùng, họ đã bị mất đơn hàng khi đối thủ sẵn sàng trả bằng tiền mặt và không cần xem hàng.
Tương tự, kênh truyền hình France24 của Pháp đưa tin, lãnh đạo của vùng Grand Est ở Đông Bắc nước Pháp cho biết, hôm 2-4, một máy bay chở khẩu trang do Trung Quốc sản xuất đã được bán dù sắp lên đường tới Pháp.
Ông Jean Rottner, người đứng đầu vùng Grand Est nói với đài phát thanh Pháp rằng cạnh tranh không lành mạnh đã khiến cho chuyến hàng của họ bị chậm trễ. “Người Mỹ trả gấp ba hoặc 4 lần số tiền chúng tôi phải trả và bằng tiền mặt”, ông Jean Rottner nói.
Mặc dù vậy, đài Fox News ngày 3-4 dẫn lời một quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ bác bỏ thông tin nước này giành mua nguyên lô khẩu trang Pháp mua từ Trung Quốc. “Chính phủ Mỹ đã không mua bất kỳ mặt nạ nào dự định giao từ Trung Quốc sang Pháp”, quan chức Mỹ khẳng định
Trong khi đó, tờ Guardian cho biết, Thủ tướng Canada hôm 2-4 cũng bày tỏ “lo ngại” khi nhận được thông tin rằng đơn đặt hàng khẩu trang của họ từ Mỹ đang bị hạn chế theo chỉ thị từ Washington
“Chúng tôi hiểu rằng nhu cầu ở Mỹ rất lớn, nhưng ở Canada cũng vậy, vì vậy chúng ta phải phối hợp với nhau”, ông Trudeau nói đồng thời thêm rằng, chính nước Mỹ cũng nhập một số thiết bị y tế của Canada
Mỹ, Pháp, Đức đều nằm trong số 6 quốc gia bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nặng nề nhất. Cũng như hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới, họ chưa được chuẩn bị trước cho đại dịch bùng phát nên không thể sản xuất hàng triệu mặt nạ cần thiết mỗi ngày cho riêng nhân viên y tế.
Đại dịch Covid-19 khiến nhiều nước thiếu hụt trang thiết bị bảo hộ và phải tìm nguồn cung từ Trung Quốc. Tuy nhiên, việc xuất hàng và vận chuyển ở Trung Quốc đang quá tải khi cùng lúc có quá nhiều đơn đặt hàng từ khắp nơi gửi đến.
Trong cuộc tranh giành khẩu trang và các vật tư y tế quan trọng khác, Mỹ có lợi thế đáng kể nhờ đội tàu vận tải hàng không lớn. Tuy nhiên, bản thân người Mỹ cũng phải cạnh tranh rất ác liệt khi người mua có thể là từ chính phủ quốc gia, các tiểu bang và tư nhân.
Ngày 3-4, chính quyền Mỹ khuyên người dân nên đeo khẩu trang, thay đổi hẳn so với các khuyến cáo từ trước. Bởi vậy, “cuộc chiến khẩu trang” mà thế giới đang chứng kiến dự kiến sẽ tiếp tục nóng lên.