Cuộc bầu cử tại Nga chưa “an bài”

ANTĐ - Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 30-9 phủ nhận thông tin cho rằng cuộc bầu cử tại Nga đã được “an bài” khi ông quyết định ủng hộ Thủ tướng Vladimir Putin ra tranh cử chức tổng thống vào năm tới.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin

“Làm sao cuộc bầu cử có thể được định trước”, ông Medvedev nói trong đoạn phỏng vấn được phát trên truyền hình Nga hôm 30-9, “Quyết định bầu ai hay ủng hộ lực lượng chính trị nào là do người dân lựa chọn. Đó là dân chủ”. Tổng thống Medvedev nói rằng, ông vẫn tin tưởng vào tương lai của nền dân chủ ở Nga, đồng thời cho biết không ai có thể đảm bảo chắc chắn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội hay tổng thống. “Bất kỳ chính trị gia nào cũng có thể bị thất bại trong các cuộc bầu cử”, ông Medvedev nói.

Cũng trong cuộc phỏng vấn được phát cùng lúc trên 3 đài truyền hình lớn của Nga tối 30-9, Tổng thống Dmitry Medvedev cam kết tiến hành những thay đổi lớn về nhân sự trong Chính phủ Nga nếu ông trở thành thủ tướng theo một kế hoạch hoán đổi chức vụ với Thủ tướng đương nhiệm Vladimir Putin sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3-2012. Ông Medvedev cho biết, chính phủ do ông lãnh đạo sẽ gồm những gương mặt mới.

Cuối tuần trước, cả hai nhà lãnh đạo Nga đều khẳng định họ đã nhất trí từ lâu về kế hoạch cho năm 2012. Theo đó, ông Medvedev sẽ đứng đầu danh sách ứng viên của đảng cầm quyền nước Nga thống nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 12 tới, với hy vọng duy trì 2/3 đa số ghế tại Duma quốc gia tức Hạ viện Nga gồm 450 ghế. Cũng tại cuộc phỏng vấn hôm 30-9, Tổng thống Medvedev khẳng định, ông và Thủ tướng Putin “là một phần của nhau và có cùng quan điểm về nhiều vấn đề chiến lược của nước Nga”.

Theo ông Medvedev, yếu tố chính khi ông quyết định không ra tranh cử mà ủng hộ Thủ tướng Putin trở lại Điện Kremlin là do ông Putin được công chúng yêu mến hơn. Theo kết quả thăm dò trong tháng 9-2011 của tổ chức độc lập Levada, tỷ lệ ủng hộ ông Putin là 68%, còn tỷ lệ ủng hộ ông Medvedev là 62%. Ông Medvedev được xem là nhân vật có tư tưởng tự do hơn khi ông lên nắm quyền tổng thống và đã dành hầu hết nhiệm kỳ của mình thúc đẩy chương trình hiện đại hóa nhằm giảm sự phụ thuộc của Nga vào dầu mỏ và khí đốt. Quyết định trên được cho là nhằm đảm bảo Thủ tướng Putin trở lại chức Tổng thống Nga mà ông từng nắm giữ từ năm 2000-2008 và có thể tiếp tục ở lại thêm 2 nhiệm kỳ 6 năm.