Champions League 2020/21

Cùng thua trận, PSG và Chelsea vẫn đoạt vé vào bán kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trên sân nhà, Chelsea và PSG cùng trải qua trận thua với tỉ số 0-1, nhưng vẫn đủ để giành vé vào bán kết UEFA Champions League.

Rạng sáng 14-4, hai trận tứ kết lượt về Champions League 2020/21 đã diễn ra tại Pháp và Tây Ban Nha. Ở Sevilla, nơi được tính là sân nhà của Chelsea, đội bóng của HLV Thomas Tuchel đã chơi theo kiểu giữ chân sau khi đã có chiến thắng 2-0 trên sân khách ở lượt đi.

Porto có bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Chelsea để chia tay giải

Porto có bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Chelsea để chia tay giải

Không có nhiều tình huống chú ý được tạo ra khi The Blues đề cao mục tiêu không để thủng lưới trước khi ghi bàn. Vào phút bù giờ thứ 3, dù phòng ngự kín kẽ trong cả trận nhưng khoảnh khắc lóe sáng với pha móc bóng tuyệt đẹp của Taremi đã khiến Chelsea để thủng lưới trước Porto.

Chelsea bảo đảm được mục tiêu đề ra là đi tiếp và giữ được lực lượng

Chelsea bảo đảm được mục tiêu đề ra là đi tiếp và giữ được lực lượng

Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại là quá ít ỏi để đại diện Bồ Đào Nha làm nên cơn địa chấn. Thua 0-1 ở lượt về, Chelsea vẫn giành vé vào bán kết với tổng tỉ số 2-1 sau hai lượt trận. Đối thủ ở vòng tới của HLV Tuchel và các học trò sẽ là đội thắng ở cặp Liverpool gặp Real Madrid.

Choupo-Moting thắp hy vọng cho Bayern

Choupo-Moting thắp hy vọng cho Bayern

Cùng thời điểm tại sân Công viên các Hoàng tử, PSG tiếp Bayern Munich với vốn liếng là trận thắng 3-2 trên sân khách ở lượt đi.

Neymar và các đồng đội vẫn chơi tốt nhưng trong một ngày đen đủi, siêu sao người Brazil đã đưa bóng tìm đến hết xà ngang rồi cột dọc, trước khi PSG để Hùm xám ghi bàn vào phút 40 do công của Choupo-Moting.

Trong hoàn cảnh này, chỉ cần ghi thêm 1 bàn nữa và bảo toàn mành lưới, Bayern sẽ lật ngược thế cờ và đi tiếp. Tuy nhiên, việc thiếu vắng quá nhiều chân sút sắc sảo như Lewandowski hay Gnabry khiến các cơ hội cứ trôi qua trong vô vọng với nhà ĐKVĐ.

Neymar và PSG vào bán kết

Neymar và PSG vào bán kết

Không thể ghi thêm bàn trong quãng thời gian còn lại, Bayern giành chiến thắng 1-0 nhưng chính thức trở thành cựu vương do luật bàn thắng sân khách (hòa 3-3 sau hai trận). Trong khi đó, PSG thẳng tiến vào bán kết và chỉ còn chờ xem đối thủ của mình sẽ là ai trong cặp Dortmund và Man City.