Cùng ôn lại quá khứ vàng son của đội bóng 60 năm tuổi

ANTD.VN - Chiều 10-10, đúng dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Tiếp quản Thủ đô và 60 năm Ngày thành lập đội bóng đá Công an Hà Nội, trên sân Hàng Đẫy đã diễn ra trận giao lưu bóng đá, thắm tình đoàn kết giữa đội cựu cầu thủ Công an Hà Nội và cựu cầu thủ Công an Hải Phòng.

Tới chúc mừng và dự khán trận đấu có đồng chí Nguyễn Văn Sửu - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thiếu tướng Vương Xuân Đồng - Phó Chánh thanh tra Bộ Công an; Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP; Đại tá Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP; Đại tá Vũ Đình Hoành - nguyên Phó Giám đốc CATP; Chủ nhiệm CLB Sỹ quan hưu trí Công an Hà Nội; Đại tá Trần Đồn - nguyên Giám đốc CATP Hải Phòng, Chủ nhiệm CLB Sỹ quan hưu trí Công an Hải Phòng; Trung tá Nguyễn Thanh Bình - Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô, cùng các cựu cầu thủ của hai đội bóng.

Đại biểu lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng hai đội bóng

Tại lễ khai mạc, các cầu thủ đã cùng ôn lại những thành tích vẻ vang của đội Công an Hà Nội trong ngày kỷ niệm 60 năm thành lập đội bóng.

Thay mặt UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu đã gửi tặng bó hoa tươi thắm tới đại diện CLB Sỹ quan hưu trí Công an Hà Nội - nơi sinh hoạt hiện tại của các cựu cầu thủ, VĐV công an Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, Phó Giám đốc CATP Hà Nội - Thiếu tướng Bạch Thành Định, nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng - Đại tá Trần Đồn đã xuống sân tặng hoa, bắt tay động viên cầu thủ hai đội trước khi bước vào tranh tài.

Suốt 80 phút thi đấu trên sân, hai đội đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp, cuốn hút người xem.

Dù đã qua thời đỉnh cao phong độ, song lối chơi hào hoa, đậm chất kỹ thuật của những danh thủ một thời như Phương Đình Long, Vũ Minh Hiếu, Tuấn Thành (Công an Hà Nội), Nguyễn Trọng Đán, Nguyễn Thành Kiểm, Phạm Quang Thành (Công an Hải Phòng)... vẫn vẹn nguyên qua từng đường bóng.

Kết thúc trận đấu, thành viên hai đội bóng có buổi giao lưu thân mật vào tối cùng ngày.

Thành lập từ năm 1956, đội Công an Hà Nội sau đó mau chóng trở thành một biểu tượng của bóng đá ngành công an nói riêng và bóng đá Thủ đô Hà Nội nói chung, sản sinh nhiều lứa cầu thủ tài năng cung cấp cho đội tuyển Quốc gia. Trong 46 năm tồn tại, Công an Hà Nội đã giành nhiều thành tích xuất sắc như Vô địch quốc gia (1984), Vô địch Cúp Dunhill (1999), Vô địch Cúp quốc gia (2001)... Đặc biệt, Công an Hà Nội là đội bóng duy nhất của Việt Nam vinh dự nhận danh hiệu Huân chương Lao động hạng Ba.

Về phía Công an Hải Phòng, thành tích cao nhất đội đạt được là vô địch giải bóng đá miền Bắc năm 1968, Á quân giải bóng đá miền Bắc năm 1970.

Một số hình ảnh của trận giao hữu Công an Hà Nội - Công an Hải Phòng:

Cùng ôn lại quá khứ vàng son của đội bóng 60 năm tuổi ảnh 2

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu (thứ hai từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại diện CLB Sỹ quan hưu trí

Cùng ôn lại quá khứ vàng son của đội bóng 60 năm tuổi ảnh 3

Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP (ngoài cùng bên trái), tặng hoa chúc mừng đại diện đội Công an Hà Nội trong ngày kỷ niệm 60 năm thành lập

Cùng ôn lại quá khứ vàng son của đội bóng 60 năm tuổi ảnh 4

Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP, bắt tay động viên đội  cựu cầu thủ Công an Hải Phòng trước giờ giao hữu với đội cựu cầu thủ Công an Hà Nội

Hai đội thi đấu ngang tài, ngang sức

Cùng ôn lại quá khứ vàng son của đội bóng 60 năm tuổi ảnh 6

Cựu danh thủ Công an Hà Nội Nguyễn Tuấn Thành (áo sáng) - Vua phá lưới Cúp Quốc gia 1995, trong một pha bóng vượt qua hai cầu thủ đội bạn

Cầu thủ hai đội cống hiến nhiều pha bóng đẹp, hấp dẫn cho người xem