Cùng người tình giết anh trai người yêu cũ rồi chặt xác, phi tang

ANTĐ - Một cô gái 19 tuổi cùng người cha đã phải ra hầu tòa, sau khi cảnh sát phát hiện thấy những chiếc túi nilon, trong có chứa các phần thi thể bị chặt rời, được chôn ngay tại sân sau của một ngôi nhà ở Chicago vào ngày 4-10.

Nhà chức trách tại thành phố Chicago, Mỹ cho biết, hôm 6-10, một cô gái 19 tuổi và người cha 56 tuổi của mình đã bị buộc tội, sau khi cảnh sát phát hiện thấy những chiếc túi nilon, trong có chứa các phần thi thể bị chặt chân tay, được chôn ngay tại sân sau của một ngôi nhà, ở số 8300 South Scottsdale, Chicago.

Trước đó nhà chức trách nhận được nhiều cuộc điện thoại của người dân, báo về một thứ mùi khó chịu bốc lên từ sân sau của ngôi nhà này. Cảnh sát ngay lập tức đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Văn phòng thẩm định y tế hạt Cook đã xác nhận rằng, cảnh sát phát hiện thấy một thi thể bị chặt chân tay tại hiện trường và kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân là nam giới, chết vì bị tấn công với nhiều vết cắt, vết đâm trên người. Daisy Gutierrez, 19 tuổi và người cha là Salvador Gutierrez, 56 tuổi bị bắt giữ ngay sau đó.

Daisy Gutierrez và Salvador Gutierrez phải hầu tòa, sau khi cảnh sát phát hiện xác chết chôn tại sân sau ngôi nhà


Cảnh sát thông báo Daisy Gutierrez, sống tại tòa nhà 5100 ở đường South Springfield, bị buộc tội giết người cấp độ 1, còn Salvador Gutierrez, cha của Daisy Gutierrez, sống tại tòa nhà 8300 ở đường South Scottsdale – nơi phát hiện xác chết, bị buộc tội che giấu vụ giết người. Daisy Gutierrez đã thú nhận mình là một đối tượng trong vụ án.

Nạn nhân được xác định là Jose Reyes Ramos, 30 tuổi, sống tại khu phố Humboldt, bị mất tích từ ngày 21-5. Anh này được cho là có quan tâm đến Daisy Gutierrez, tuy nhiên sau đó phát hiện ra rằng Daisy đã có 2 con với chính người em trai của mình là Jorge Moncada Ramos. Daisy và Jorge Moncada Ramos đã chia tay hồi tháng Giêng năm 2013. Tuy nhiên Daisy được cho là đã nhiều lần đe dọa giết người thân của Jorge Moncada Ramos để trả thù, vì Jorge quyết định chấm dứt mối quan hệ kéo dài 3 năm của họ.

Jose Reyes Ramos, nạn nhân của vụ giết người

Theo bản khai của Daisy Gutierrez, cô thú nhận cùng bạn trai mới lên kế hoạch lừa Jose Reyes đến nhà người cha. Khi cô bắt đầu cởi quần áo thì Jose Reyes bị gã bạn trai mới của Daisy Gutierrez tấn công bằng ống nước và dao. Trợ lý Luật sư Heather Kent nói rằng, Daisy Gutierrez được cho là đã chứng kiến thủ phạm chặt thi thể của nạn nhân ra làm nhiều phần, cho vào các túi nhựa rồi chôn xuống một cái hố được đào phía sau nhà. Được biết ông Salvador Gutierrez đã mất 3 tiếng để đào cái hố này. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra danh tính của thủ phạm đã cùng Daisy Gutierrez thực hiện vụ giết người cũng như động cơ gây án.

Phiên tòa xét xử hai cha con dự kiến sẽ được tiếp tục trong tuần này.