Cùng đồng phạm gây thất thoát 2 tỷ đồng, trốn truy nã 20 năm

ANTD.VN - CQĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận đối tượng 20 năm trốn truy nã, do Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm bàn giao.

Đối tượng bị bắt giữ là Đỗ Minh Thùy (SN 1959), HKTT tại khu Hòa Lạc, thị trấn Móng Cái, huyện Hải Ninh (nay là phường Hòa Lạc, TP Móng Cái), bị Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh ra Quyết định truy nã năm 1996, về hành vi Cố ý làm trái nguyên tắc gây thiệt hại tài sản xã hội chủ nghĩa.

Đỗ Minh Thùy thời điểm trốn truy nã (trái) và khi bị bắt

Theo tài liệu điều tra, khoảng năm 1995, lợi dụng việc cho các chủ đầu tư xây dựng vay, ứng tiền xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương, quyền Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện Hải Ninh khi đó là Đỗ Minh Thùy đã cùng kế toán trưởng và một số chủ đầu tư móc ngoặc, rút tiền chi tiêu cá nhân, làm thất thoát 2 tỷ đồng của nhà nước.

Sau khi phạm tội, Đỗ Minh Thùy đã bỏ trốn, và ngày 27-1-1996, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định truy nã đối với Đỗ Minh Thùy. Thông tin cho biết, trong suốt thời gian trốn truy nã, Đỗ Minh Thùy đã sang Trung Quốc, và thỉnh thoảng lén lút về Việt Nam thăm người thân.

Tháng 10-2016, con trai của Đỗ Minh Thùy khai trương nhà hàng  tại khu 9, xã Hải Xuân, TP Móng Cái.  Nguồn tin trinh sát cho biết, đối tượng trốn truy nã nung nấu ý định lén về gặp, chúc mừng con trai. Thậm chí, Thùy sẽ đứng ra quản lý nhà hàng trong thời gian đầu hoạt động.

Kế hoạch xác minh, quây bắt đối tượng trốn truy nã lập tức được lực lượng CS truy nã tội phạm Công an tỉnh triển khai. Ngày 17-11, đúng thời điểm Đỗ Minh Thùy đang có mặt tại nhà hàng, lực lượng Công an đã bất ngờ ập đến. Vừa nghe thấy “người lạ” đọc tên mình và yêu cầu về cơ quan Công an làm việc, Đỗ Minh Thùy đã gần như khuỵu xuống đất; kết thúc hành trình 20 năm trốn truy nã.