Cung cấp 75 triệu lít nước tinh khiết tới 7 làng có nguồn nước ô nhiễm nặng

ANTD.VN - 75 triệu lít nước tinh khiết đã được cung cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi nguồn nước tự nhiên bị ô nhiễm nặng nề tại 7 làng có nguồn nước ô nhiễm nặng sau 1 năm triển khai chương trình Tận tâm vì tương lai Việt.

Ngày 15-9, Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường, Bộ Y tế, Công ty Karofi Việt Nam đã tổng kết 1 năm chương trình Tân tâm vì tương lai Việt. Chương trình đã hoàn thành với việc trao tặng 75 triệu lít nước tinh khiết, tương đương với lắp đặt hoàn thiện 300 máy lọc nước Karofi tới các làng có nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề như làng Thống Nhất, Đông Lỗ, Ứng Hoà, Hà Nội; làng Lũng Vị, Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội; làng Yên Lão, Hoàng Tây, Kim Bảng, Hà Nam; làng Đại An, Vụ Bản, Nam Định...

TS. Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường, Bộ Y tế cho biết, cung cấp nước sạch không chỉ là vấn đề nan giải đối với Việt Nam. Để cung cấp đủ nước và nước đảm bảo chất lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Việc đóng góp từ doanh nghiệp rất quan trọng, cùng có lợi trong việc đem lại những sản phẩm chất lượng. 

Theo ông Hải, hiện thị trường có rất nhiều thiết bị lọc nước, tuy nhiên, tại những khu vực nước bị ô nhiễm rất cần những sản phẩm đảm bảo chất lượng là điều rất quan trọng để có thể đem lại nguồn nước sạch. Trong đó, các thiết bị lọc nước của Karofi đã được kiểm định chất lượng quốc tế, có trang bị thiết bị thông minh tự động cảnh báo thay lõi hoặc thụt rửa... kết hợp với kiểm tra định kỳ, kèm theo đó là những hướng dẫn cho người dân sử dụng sản phẩm đúng quy trình.

Ông Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Karofi Việt Nam cho biết, sau hơn 1 năm triển khai chương trình Tận tâm vì tương lai Việt đã có 15.000 học sinh, 1.500 người dân được tiếp cận và sử dụng nguồn nước tinh khiết, đảm bảo an toàn trên 25 khu học đường và 7 làng có nguồn nước ô nhiễm khu vực phía Bắc. 

Lấy mẫu xét nghiệm nước tự nhiên trước khi lắp đặt thiết bị lọc nước tại làng Thống Nhất, Ứng Hòa, Hà Nội

Được biết, sau một năm lắp đặt, triển khai 300 máy lọc nước, Karofi vẫn đang tiếp tục duy trì và bảo hành, bảo dưỡng, kết hợp thay lõi lọc định kỳ. Cùng đồng hành với chương trình, Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường đã tiến hành kiểm nghiệm và đánh giá khả năng lọc của máy lọc nước Karofi với việc đánh giá chất lượng nước sau lọc theo Quy chuẩn quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai... 

Tổng kết 1 năm chương trình Tận tâm vì tương lai Việt, Karofi Việt Nam cũng cam kết sẽ tiếp tục ưu tiên các dự án mang nguồn nước tinh khiết đến bà con nghèo ở các vùng ô nhiễm trên cả nước cũng như tiếp tục bảo trì máy lọc nước được lắp đặt trong chương trình 5 năm tiếp theo.