Cụm thi đua số 4 tổ chức ngày hội “Thắp lửa tình nguyện- Vì nhân dân phục vụ”

ANTĐ -Ngày 4-2, Cụm thi đua số 4 – Công an TP.Hà Nội đã tổ chức thành công ngày hội “Thắp lửa tình nguyện – Vì nhân dân phục vụ” năm 2015 tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Mở đầu hành trình “Thắp lửa tình nguyện- Vì nhân dân phục vụ”, Cụm thi đua số 4 đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang xã Đông Yên – huyện Quốc Oai, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những thế hệ cán bộ chiến sĩ đi trước đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì sự bình yên của Thủ đô và đất nước.

Cụm thi đua số 4 tổ chức ngày hội “Thắp lửa tình nguyện- Vì nhân dân phục vụ” ảnh 1

Đại diện cho Cụm thi đua số 4, Thượng tá Đặng Ngọc Thảo, Trưởng phòng Công tác chính trị - Công an Hà Nội tặng quà cho 3 gia đình chính sách tại xã Đông Yên.

Sau khi thắp hương tri ân liệt sỹ, đoàn công tác của Cụm thi đua số 4 chia làm hai nhóm đi thăm hỏi, tặng quà tại nhà 3 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc đồng bào công giáo tại xóm Trại Vàng, xã Đông Yên; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 100 bệnh nhân thuộc các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc đồng bào công giáo, khám tại nhà cho nhiều bệnh nhân bị bệnh nặng tại xã Đông Yên; tặng 3 ghế đá, 100 khăn quàng đỏ cho trường Tiểu học xã Đông Yên, tặng quà cho 12 học sinh nghèo vượt khó, tặng quần áo cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường; tặng tủ đựng đồ, giá để giày dép cho trường mầm non xã Đông Yên.

Cụm thi đua số 4 tổ chức ngày hội “Thắp lửa tình nguyện- Vì nhân dân phục vụ” ảnh 2Các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học xã Đông Yên không giấu được niềm vui khi được nhận quà.
Cụm thi đua số 4 tổ chức ngày hội “Thắp lửa tình nguyện- Vì nhân dân phục vụ” ảnh 3Đoàn bác sĩ của Bệnh viện Công an TP. Hà Nội khám bệnh cho đồng bào công giáo.

Đây là một trong những hoạt động của Cụm thi đua số 4 nhằm phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, sức sáng tạo của các cấp bộ Đoàn CATP trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc và củng cố, phát triển hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt là các địa bàn vùng dân tộc, tôn giáo, xây dựng mạnh mẽ hình ảnh đoàn viên thanh niên Công an thủ đô vì nước quên thân, vì dân phục vụ.