Cục trưởng Cục Thăm dò địa chất tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc bị điều tra

ANTĐ - Ngày 25-6, Văn phòng Giám sát thuộc Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc thông báo, ông An Tuấn Sinh – nguyên Cục trưởng Cục Thăm dò địa chất tỉnh Sơn Tây, ủy viên Thường vụ Chính hiệp Trung Quốc bị điều tra.

Qua điều tra phát hiện, trong thời gian giữ chức Cục trưởng Cục Thăm dò địa chất tỉnh Sơn Tây, ông An Tuấn Sinh đã lợi dụng chức vụ để mưu lợi cá nhân và nhận hối lộ; lạm dụng chức quyền gây thất thoát lượng lớn tài sản nhà nước; vi phạm quy định thanh liêm, khi nhận quà biếu, lợi dụng chức vụ để người thân trục lợi kinh doanh; vi phạm kỷ luật tài chính, tự quyết định cung cấp sự đảm bảo để tài sản của nhà nước trở thành khoản vay cho doanh nghiệp tư nhân.

Ông An Tuấn Sinh 

Căn cứ các quy định liên quan, Tỉnh ủy Sơn Tây đã ra quyết định khai trừ An Tuấn Sinh khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và cách mọi chức vụ về chính quyền của ông này, đồng thời chuyển hồ sơ liên quan sang cơ quan tư pháp điều tra xử lý theo pháp luật.

Trước đó, ngày 24-6, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc cũng công bố số liệu cho thấy, trong tháng 5-2014, cơ quan này đã tiến hành điều tra gần 5.000 vụ việc vi phạm tinh thần “8 quy định của Trung ương” về chống quan liêu và hình thức, tiến hành điều tra xử lý đối với khoảng 7.000 cán bộ đảng viên, trong đó có 2.000 cán bộ bị xử lý từ hình thức kỷ luật trở lên.