Cục trưởng Cục Hàng hải được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Sang giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT.

Ông Nguyễn Xuân Sang được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hàng hải từ tháng 7/2015 tới nay. Trước khi đảm nhận chức vụ Cục trưởng, ông Sang là Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP.HCM và giảng viên Khoa Hàng hải, Trường đại học Hàng hải Việt Nam.

Ông Sang được đào tạo chuyên ngành kỹ sư tàu biển, cử nhân luật... và đã có khoảng gần 30 năm gắn bó với công tác chuyên môn về lĩnh vực hàng hải. Đáng chú ý, lĩnh vực hàng hải sau khi ông Sang giữ cương vị Cục trưởng Cục Hàng hải có nhiều khởi sắc, đặc biệt 6 tháng đầu năm nay tăng trưởng cả khối cảng biển, vận tải biển.

Ông Nguyễn Xuân Sang vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT

Ông Nguyễn Xuân Sang vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT

Theo thống kê, 7 tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam vẫn đạt hơn 425,6 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020. Hàng container tăng tới 23%, đạt hơn 14,8 triệu TEUs.

Hiện, Bộ GTVT đang có 5 Thứ trưởng, gồm các ông: Nguyễn Ngọc Đông, Lê Đình Thọ, Lê Tuấn Anh và 2 thứ trưởng mới được bổ nhiệm là các ông Nguyễn Duy Lâm (nguyên Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông) và ông Nguyễn Xuân Sang.

Ông Nguyễn Xuân Sang sinh ngày 7/8/1965. Quê quán tại: xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Vào những năm 1990, ông Nguyễn Xuân Sang công tác tại Trường Đại học Hàng hải (Hải Phòng), sau đó làm Giảng viên Khoa Hàng hải, Trung tâm Đại học Hàng hải phía Nam (sau đổi tên thành Phân hiệu Đại học Hàng hải TP HCM - Đại học Hàng hải, Hải Phòng).

Từ tháng 1/2009 - 2/2010, Phó giám đốc Cảng vụ hàng hải TP.HCM.

Từ tháng 7/2010 - 7/2015, Giám đốc Cảng vụ hàng hải TP.HCM.

Từ tháng 7/2015 - tháng 8/2020: Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam

Từ tháng 20/8/2021, Thứ trưởng Bộ GTVT.