Cục An ninh Kinh tế hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 10-9, Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an tổ chức lễ phát động, quyên góp, ủng hộ quỹ phòng, chống đại dịch COVID-19 và hiến máu tình nguyện với chủ đề “Chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19”. Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế, chủ trì lễ phát động.

Báo cáo do Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế trình bày, nêu rõ: Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an phát động, Cục An ninh Kinh tế đã phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Lực lượng CAND – Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19- Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội”, theo phương châm: “Mỗi cán bộ, chiến sỹ là một chiến sỹ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị là một pháo đài vững chắc chống dịch”; “Kiên định bản lĩnh chính trị Người chiến sỹ CAND, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” gắn với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo Cục An ninh kinh tế tham gia hiến máu

Lãnh đạo Cục An ninh kinh tế tham gia hiến máu

Tại lễ phát động, Cục An ninh Kinh tế đã tổ chức quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 bằng 1 ngày lương trích từ quỹ lương tháng 9/2021 và lãnh đạo, CBCS của đơn vị bằng tình cảm của mình đã tự nguyện quyên góp để ủng hộ các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.

Cũng tại chương trình, Cục An ninh kinh tế phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã tổ chức chương hiến máu tình nguyện với thông điệp “Hiến máu an toàn, chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19” với sự tham gia của 100 % CBCS trong đơn vị.

Phát biểu tại lễ phát động, Giáo sư - Tiến sỹ Tạ Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội bày tỏ xúc động được tham dự một lễ phát động đầy ý nghĩa, ủng hộ các nhân viên y tế tham gia chống dịch và những người bệnh của CBCS Cục An ninh Kinh tế. “Việc triển khai phong trào thi đua đặc biệt và tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện của CBCS Cục An ninh Kinh tế là việc làm ý nghĩa, đặc biệt ở trong giai đoạn đầy khó khăn, vất vả nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 luôn nhận được sự đồng hành “kề vai, sát cánh” của lực lượng Công an nói chung, các tướng lĩnh, sĩ quan, CBCS Cục An ninh Kinh tế nói riêng…”, Giáo sư - Tiến sỹ Tạ Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội nhấn mạnh.

Tiến sỹ Bạch Quốc Khánh, Giám đốc Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của tướng lĩnh, sĩ quan, CBCS Cục An ninh Kinh tế đối với hoạt động hiến máu tình nguyện. Đồng thời khẳng định, hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Cục, các tướng lĩnh, sĩ quan, CBCS trực tiếp tham gia hiến máu sẽ là nguồn cảm hứng truyền đi thông điệp về tinh thần nhân văn, lòng nhân ái, đoàn kết, chia sẻ yêu thương, hết lòng “phụng sự Tổ quốc, vì nhân dân phục vụ” của người chiến sỹ CAND.

Đại diện Viện Huyết học và truyền máu Trung ương cũng trân trọng cảm ơn Cục An ninh Kinh tế đã thực hiện quyên góp, ủng hộ hơn 1000 khẩu trang y tế cho Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương… Đây thực sự là những món quà hết sức ý nghĩa thể hiện tinh thần rất lớn, tiếp thêm sức mạnh cho các y, bác sỹ trên tuyến đầu, góp phần khống chế, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Tại lễ phát động, cùng với việc trao số tiền ủng hộ 1 ngày lương thông qua Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Cục An ninh kinh tế đã trao tặng 1000 khẩu trang N95 cho Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương; 1000 khẩu trang N95 cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; trao trang, thiết bị y tế phòng chống dịch COVID- 19 cho đại diện Công an 6 tỉnh phía Nam gồm TP. Hồ Chí Mình; Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu.