Cửa ngõ Thủ đô đông đúc ngày trở lại sau kỳ nghỉ lễ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTĐ - Khác với tình trạng tắc nghẽn của ngày đầu kỳ nghỉ lễ, ngày hôm nay (3-5), lưu lượng phương tiện tăng cao hướng về Thủ đô, nhưng không xảy ra ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm.

Áp lực dưới nắng nóng

14h, tại khu vực nút giao Ngọc Hồi - Pháp Vân, lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng cao. Thời điểm này, nắng nóng gay gắt từ mặt đường nhựa hắt lên khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Mặc dù các tuyến phố trong nội thành giao thông vẫn ổn định, nhưng khu vực cửa ngõ Thủ đô bắt đầu chịu áp lực bởi mật độ phương tiện di chuyển. Tuy nhiên, theo đánh giá của Đội CSGT số 14, Phòng CSGT - CATP Hà Nội, dù lượng phương tiện cao gấp nhiều lần so với ngày thường nhưng sẽ khó có khả năng xảy ra tắc nghẽn như tối 29-4.

“Hôm nay, nhiều cơ quan, doanh nghiệp họ đã hoạt động trở lại. Thêm vào đó, người dân cũng đã tính toán cả việc tắc đường nên từ chiều tối hôm qua và sáng nay, bà con đã túc tắc quay trở lại Thủ đô để nghỉ ngơi, trước khi vào guồng quay của công việc và học tập. Do vậy, lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ giãn ra, không bị dồn vào một thời điểm cố định...” - Trung tá Nguyễn Như Quyết, Phó đội trưởng Đội CSGT số 14 nhận định.

Mật độ phương tiện giao thông ra vào cửa ngõ Thủ đô giảm do người dân đã trở lại Thủ đô từ tối qua (2-5) và sáng nay

Mật độ phương tiện giao thông ra vào cửa ngõ Thủ đô giảm do người dân đã trở lại Thủ đô từ tối qua (2-5) và sáng nay

Cũng theo Trung tá Nguyễn Như Quyết, tối 2-5, CBCS Đội CSGT số 14 đã làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng, giải quyết ùn tắc đến 23h đêm.

Một chiến sĩ CSGT chia sẻ: “Việc bà con sớm trở về Thủ đô sẽ khiến mật độ giao thông ngày cuối giãn ra, như vậy vừa đỡ vất vả cho bà con, vừa giảm áp lực giao thông và khiến CBCS “dễ thở” hơn”.

Để triển khai nhiệm vụ công tác, 100% CBCS Đội CSGT số 14 đã được huy động. Thậm chí, không ít đồng chí phải tăng cường làm thêm giờ để phân luồng, giúp bà con di chuyển thuận lợi.

Anh Lưu Tiến Thành (Ninh Bình) cho biết: "Mình từ quê ra rất lo lắng không biết đường có bị tắc nghẽn như hôm trước không. Chứ trời nắng nóng như này mà tắc đường thì dù ngồi trên ô tô cũng mệt chứ không nói đến đi xe máy. Rất may là các phương tiện vẫn di chuyển được".

Còn anh Nguyễn Văn Cường (Nghệ An) chia sẻ: "Hôm trước về quê khổ lắm, cảm giác như không thể về nổi tới nhà. Hôm nay quay lại Hà Nội, thấy không bị tắc đường như thế này là vui lắm rồi".

CBCS Đội Cảnh sát giao thông số 14 phân luồng cho các phương tiện di chuyển thuận lợi

CBCS Đội Cảnh sát giao thông số 14 phân luồng cho các phương tiện di chuyển thuận lợi

Dù không xảy ra ách tắc, nhưng mật độ giao thông càng về chiều càng tăng cao. Cộng thêm cái nắng gay gắt đầu hè khiến áp lực nhân lên gấp nhiều lần đối với lực lượng CSGT làm nhiệm vụ phân luồng.

Giải quyết từ xa, tránh ùn ứ

Địa bàn Đội CSGT số 14 nằm giáp ranh giữa quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì và đặc biệt là lối lên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Do vậy, vào bất cứ kỳ nghỉ lễ nào thì lưu lượng phương tiện đi lại cũng đông hơn.

Đặc biệt, địa bàn còn có hai bến xe lớn là Bến xe khách phía Nam và Bến xe Nước Ngầm, cùng với đó là kỳ nghỉ lễ kéo dài tận 4 ngày, nên nhiều người dân tranh thủ về quê hoặc đi du lịch khiến mật độ phương tiện cũng tăng gấp nhiều lần.

Theo Chỉ huy Phòng CSGT - CATP Hà Nội, vào ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng phương tiện tăng đột biến. Đáng chú ý, không chỉ có chiều hướng ra ngoại thành và các tỉnh khác đông, mà chiều ngược lại cũng đông không kém. “Có thể là người dân đi các tỉnh phía Bắc, hoặc người ngoại tỉnh lại vào Thủ đô chơi nên khiến cả 4 chiều đường đều đông” - Đại diện Phòng CSGT cho biết.

Lưu lượng phương tiện càng về chiều càng đông nhưng không xảy ra ùn tắc

Lưu lượng phương tiện càng về chiều càng đông nhưng không xảy ra ùn tắc

Xác định càng về chiều tối 3-5, lưu lượng phương tiện càng tăng, nhất là các tuyến xe khách ngoại tỉnh về hai bến xe khách. Vì vậy, Đội CSGT số 14 đã phối hợp chặt chẽ với CAQ Hoàng Mai, Hà Nội tuần tra, hướng dẫn các xe vào bến theo đúng tuyến, không để tình trạng dừng, đỗ, trả khách dọc đường, vừa nguy hiểm cho người tham gia giao thông, vừa tăng nguy cơ ùn tắc cục bộ.

Thêm vào đó, đường vành đai trên cao là tuyến độc đạo, không có đường chuyển, nên chỉ cần xảy ra va chạm trên cầu là các phương tiện kẹt cứng, ảnh hưởng giao thông trên toàn tuyến.

Ngay trong chiều 3-5 cũng xảy ra một vụ va chạm, rất may Đội CSGT số 7 đã giải quyết ngay lập tức, để các phương tiện di chuyển. Do vậy, lái xe cũng cần đi đúng phần đường, làn đường quy định, đảm bảo TTATGT, có như vậy mới hạn chế tình trạng ùn tắc.

Phòng CSGT - CATP Hà Nội cũng chủ động phối hợp với Cục CSGT (Bộ Công an) hướng dẫn, phân luồng từ nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào nội thành.

Có thể nói, người dân Thủ đô nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đã có một kỳ nghỉ lễ 4 ngày trọn vẹn để bắt tay trở lại làm việc và học tập vào ngày mai (4-5).