Cưa đầu đạn, sập nhà, 1 người tử vong

ANTĐ - Vụ tai nạn xảy ra tại gia đình ông Nguyễn Văn Tý (SN 1960) ở xóm Tân Lập 1, xã Trung Minh, TP Hoà Bình, lúc 9h sáng 7-12. 

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Dương (SN 1993), trú tại xóm Trung, xã Trung Minh tử vong tại chỗ, người còn lại là anh Nguyễn Văn Khánh (SN 1987) trú tại tổ 3, phố Tân Lập, xã Trung Minh, bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội trong tình trạng đa chấn thương và dập nát 2 tay, 1 chân.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn nói trên là do các nạn nhân nhặt được một đầu đạn pháo 105mm dưới lòng hồ sông Đà, sau đó đưa về nhà ông Nguyễn Văn Tý để cưa. Trong khi 2 người đang cưa thì đầu đạn phát nổ.