Cứ phải mạnh tay

ANTĐ - Sao dạo này trên mạng xuất hiện nhiều clip quay cảnh thanh niên lái xe máy bằng chân, có người còn nằm dài trên yên phóng xe vun vút trên đường cao tốc thế bác?

- Chẳng cứ gì nam, nhiều cô gái còn ngồi lên tay lái, quay lưng lại, hút thuốc phì phèo chạy xe bạt mạng, mặc thần chết giơ lưỡi hái lơ lửng trên đầu…

- Họ không sợ chết hay sao mà làm như vậy?

- Nếu sợ họ đã không đùa giỡn với tử thần như thế. Nhiều người còn cho trẻ mới 3, 4 tuổi cầm lái, còn mình thì ngồi sau, vừa cười hô hố vừa chụp ảnh tự sướng.

- Sao họ nỡ làm thế với những đứa con của mình nhỉ?

- Có lẽ họ muốn rèn cho con lòng “dũng cảm” từ nhỏ. Điều đáng nói là, sau khi những clip này được tung lên “phây”, nhiều kẻ còn tán tụng, khen ngợi.

- Việc này diễn ra đã lâu mà sao chưa thấy cơ quan chức năng vào cuộc nhỉ?

- Nhiều đối tượng đã bị phạt, bị tạm giữ phương tiện nhưng tình trạng này vẫn không giảm có lẽ do các hình phạt trên chưa thấm vào đâu.

- Phạt thế không ăn thua, cần mạnh tay hơn nữa với hành vi coi thường mạng sống người dân thì đám trẻ hăng tiết vịt sẽ tởn ngay thôi.