Cụ ông 81 tuổi đóng giả bác sĩ để sờ ngực phụ nữ

ANTĐ - Một người đàn ông 81 tuổi đã đóng giả làm một bác sĩ và đường hoàng đến nhà nhằm giả mạo thực hiện các cuộc kiểm tra ngực cho phụ nữ.

Phillip Winikoff, 81 tuổi sau khi bị buộc tội và vào tù cách đây hơn 5 năm, đã có một thỏa thuận từ phía luật sư về những lời bào chữa cho mình với các công tố viên, ông ta đã may mắn thoát ra khỏi vòng tù tội. "Cụ dê" này nếu không sẽ phải dành nốt quãng thời gian trong phần đời còn lại của ông ta trong tù.

Phillip Winikoff

Phillip Winikoff, đến từ Coconut Creek, bang Florida, đã bị bắt khi đang mang theo một chiếc cặp nhỏ màu đen của bác sĩ vào tháng 4/2006 tại một khu căn hộ ở Fort Lauderdale. Hai người phụ nữ đã bị lừa bởi những mưu mẹo của vị "bác sĩ" già này và cho phép ông ta vào căn hộ của họ. Nạn nhân đầu tiên là một phụ nữ 36 tuổi, cho biết Winikoff vào trong căn hộ của cô ta một lần, cô đã để cho ông ta chạm vào ngực và kiểm tra. Cô nhận ra rằng có điều gì đáng ngờ khi ông ta dần di chuyển tay của mình xuống phía dưới quần của cô và có hành động vuốt ve, mơn trớn vượt quá giới hạn. Vào thời điểm nạn nhân đầu tiên gọi cho 911, Winikoff đã thực hiện hành vi sàm sỡ kiểu này với một nạn nhân thứ hai, văn phòng của cảnh sát cho biết.

Winikoff bị cáo buộc với các tội danh lạm dụng tình dục, hành nghề y không có bằng cấp và lấy danh nghĩa bác sĩ giả mạo để lừa đảo. Khi đó ông ta đã 76 tuổi. Nếu không cố gắng thỏa thuận để giảm nhẹ tội và được phóng thích, thì Winikoff có thể sẽ phải lĩnh án hơn 45 năm tù vì tội bạo hành hay lạm dụng tình dục và thêm 10 năm nữa cho việc hành nghề không có bằng cấp. Những chi tiết cụ thể trong thỏa thuận giữa luật sư của Winikoff với phía cảnh sát và tòa án không được tiết lộ.

Trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc, Women's Breast Health Initiative – một tổ chức bảo vệ sức khỏe bộ ngực cho phụ nữ đã đến từng nhà để giới thiệu thông tin về bệnh ung thư vú và mời họ đến kiểm tra miễn phí. Người sáng lập và giám đốc điều hành của tổ chức trên, bà Andrea Ivory cho biết: “Trong những lần đi giới thiệu, tình nguyện viên của chúng tôi không vào nhà của bất kỳ ai, và thường tiếp cận những nhóm phụ nữ có từ 2-3 người trở lên. Không ai được phép đến nhà của ai đó khi họ đang ở một mình”.