Cử nhân công nghệ thông tin "yêu" nhầm trẻ em

ANTĐ - Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Đối tượng bị bắt là Thân Nguyễn Luân, trú tại xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Luân vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng công nghệ thông tin.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sự việc này bắt đầu từ một lần Luân tình cờ lên mạng xã hội Face Book chát và làm quen với một cô gái tên HL. Sau một thời gian 2 bên nảy sinh tình cảm và hẹn hò gặp nhau. L nói sinh năm 1991 (23 tuổi) và nói đang làm bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa thành phố Pleiku, Gia Lai. 
Sau khi gặp nhau, Luân chở HL về nhà mình ở 6 ngày, trong thời gian này 2 bên đã quan hệ tình dục nhiều lần.
Sự việc vỡ lở, thực tế lúc này HL mới chỉ 12 tuổi. Theo Bộ Luật hình sự hiện hành quy định mọi hành vi giao cấu với người dưới 13 tuổi, cho dù có sự đồng tình thỏa thuận hay không đều phạm tội hiếp dâm trẻ em. Do đó, Thân Nguyễn Luân đã bị cơ quan Công an bắt giữ về hành vi hiếp dâm trẻ em.