TP.HCM

Cụ bà 71 tuổi hầu tòa vì “canh bạc bốn màu”

ANTĐ - Bị cáo Tươi khai nhận, từ tháng 6/2013, do không có nghề nghiệp ổn định nên Tươi tổ chức cho các con bạc tới nhà chơi để thu tiền xâu.

Ngày 9/9, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đối với 5 bị cáo: Lê Thị Tươi (SN 1943) về tội “gá bạc”. Các bị cáo Ngô Thanh Tâm, Lê Thị Tám, Võ Văn Hai, Đỗ Thị Kim Chi bị xét xử cùng về tội “đánh bạc”.

 

 Ảnh minh họa

Trong 5 bị cáo phải hầu tòa có cụ bà Lê Thị Tươi đã từng có tiền án liên quan hành vi đánh bạc và bị xử phạt 10 tháng tù treo. Sau khi được xóa án tích, bị cáo tại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.  

Vào khoảng 14h30 ngày 10/7/2013, tại nhà của của bà Lê Thị Tươi (ở số 337/20 Ba Đình, P.8, Q.8)  đội CSĐT về trật tự xã hội công an Q.8  đã ập vào bắt quả tang 2 chiếu bạc đánh bài tứ sắc ăn tiền.  Trên chiếu bạc cơ quan chức năng đã thu giữ vật chứng gồm: số tiền trên 4 triệu đồng, 22 bộ bài tứ sắc, 15 bộ bài tây,… 

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Tươi khai nhận, từ tháng 6/2013, do không có nghề nghiệp ổn định nên Tươi tổ chức cho các con bạc tới nhà chơi để thu tiền xâu. Hàng ngày, Tươi cho các con bạc đến đánh từ 13h đến 16h, mỗi chiến  các con bạc phải đóng cho Tươi 5.000 đồng.

Trước đó, bị cáo Lê Thị Tươi (SN 1943, ngụ Q.8)  bị TAND Q.8 xử phạt 1 năm tù về tội “gá bạc”. Các bị cáo Ngô Thanh Tâm, Lê Thị Tám, Võ Văn Hai, Đỗ Thị Kim Chi cùng bị phạt mức án 6 tháng tù về tội “đánh bạc”.

Tất cả các bị cáo đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận, tuyên tất cả các bị cáo đều được hưởng án treo.