Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cứ 100.000 trẻ được sinh ra thì có 1 bé mắc bệnh lý rối loạn phát triển giới, nguyên nhân chủ yếu là do bẩm sinh và mang tính di truyền. Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, điều đáng lo ngại là gia đình có bệnh nhi mắc bệnh lý này thường mặc cảm, giấu giếm và chính điều đó là nguyên nhân chính khiến trẻ chậm được điều trị.
Do đó, những trẻ mắc bệnh này cần được chẩn đoán và điều trị phù hợp để nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng, tạo điều kiện phát triển hợp lý về hình thái và chức năng bộ phận sinh dục, tránh những gánh nặng về mặt tâm lý kéo dài.