CSGT truy đuổi gần chục cây số bắt tên trộm IC xe máy

ANTĐ - Nghe tiếng người dân tri hô, lực lượng CSGT đã lập tức đuổi theo tên trộm IC xe máy. Sau gần 10 cây số truy bắt, tổ tuần tra đã tóm gọn đối tượng trộm cắp tài sản.

Hôm nay 7-8, CAH Đan Phượng (TP Hà Nội) cho biết, đang tiến hành điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại thị trấn Phùng trưa 6-8. Theo thông tin đầu, vào khoảng 10h sáng 6-8, trong quá trình tuần tra kiểm soát lưu động, tổ công tác Đội CSGT – TT – PƯN CAH Đan Phượng gồm các đồng chí Trung úy Bùi Quang Thắng, Trung úy Nguyễn Đăng Thắng, Thiếu uý Vũ Đức Tâm và Thượng sỹ Tạ Minh Hải nghe thấy tiếng người dân tri hô “trộm, trộm”. Cùng thời điểm đó, một thanh niên có biểu hiện nghi vấn phóng xe máy Dream bỏ chạy thục mạng về phía cầu Phùng.

Chiếc xe máy đối tượng điều khiển khi bỏ chạy

Bị tổ công tác chặn xe, tên trộm định tẩu tán thiết bị IC xe máy để chối tội

Xác định thanh niên bỏ chạy là đối tượng trộm cắp tài sản bị người dân phát hiện, tổ công tác lập tức sử dụng xe ô tô tuần tra truy đuổi theo tên trộm. Một thành viên trong tổ công tác cho biết, khi thấy lực lượng cảnh sát truy đuổi, đối tượng đã phóng xe với tốc độ cao tìm mọi cách cắt đuôi tổ công tác. 

Sau gần chục cây số truy đuổi, lực lượng CSGT CAH Đan Phượng chặn bắt được đối tượng. Với sự hỗ trợ của người dân địa phương, tổ tuần tra đã khống chế đối tượng, thu giữ tang vật đưa về trụ sở để xác minh làm rõ.

Bước đầu danh tính đối tượng được xác định là Đỗ Khắc Hùng (SN 1980, ở phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cơ quan công an cho biết, Hùng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến trộm cắp tài sản.