CSGT nỗ lực phân luồng giữa trời mưa bão

ANTĐ -Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, chiều tối nay 24-6, đã có mưa khá lớn trên diện rộng. Lực lượng CSGT Thủ đô nói riêng đã huy động 100% CBCS, nỗ lực phân luồng, chống ùn tắc, đảm bảo ATGT, không để xảy ra TNGT.

Lường trước được những tình huống có thể xảy ra, bằng sự chủ động, quyết liệt, ngay từ sáng sớm 24-6, Ban chỉ huy Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đã chỉ đạo llực lượng CSGT trên toàn thành phố tăng cường 100% lực lượng bố trí tại tất cả những nút giao thông, ngã tư trọng điểm, tuyến đường huyết mạch để tập trung phân luồng, điều khiển giao thông chống ùn tắc và phòng ngừa TNGT. 

Đại tá Đào Vịnh Thắng-Trưởng Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội chỉ đạo tổ công tác của Đội CSGT số 2 phân luồng giao thông tại nút giao thông Điện Biên Phủ-Trần Phú18h40, trực tiếp đi kiểm tra CBCS làm nhiệm vụ, tại nút giao thông Điện Biên Phủ-Trần Phú, Trưởng Phòng CSGT nhắc nhở tổ công tác của Đội CSGT số 2 phải lưu ý phân luồng từ xa, kết hợp nhuần nhuyễn giữa đèn tín hiệu giao thông và tình hình giao thông thực tế để đưa ra phương án phân luồng hiệu quả nhất. 

Tại nút giao thông này, mặc dù mưa lớn song tình hình giao thông vẫn được đảm bảo; lưu lượng phương tiện tham gia đông song không xảy ra tình trạng ùn tắc, các phương tiện chấp hành nghiêm hiệu lệnh chỉ huy, hướng dẫn của CSGT...

Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, cộng với ảnh hưởng của thời tiết đã ảnh hưởng đến ATGT trên thành phố. Song, dưới sự phân luồng, chỉ huy của CSGT, tình hình giao thông vẫn được đảm bảo, ổn định

Lưu ý với chỉ huy và CBCS thuộc Đội CSGT số 2 trong quá trình làm nhiệm vụ phải đặc biệt chú ý tới những tuyến đường có mật độ cây xanh lớn, Đại tá Đào Vịnh Thắng chỉ đạo CSGT cần đặc biệt nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện cũng như cảnh báo người dân phòng ngừa TNGT trong trường hợp thời tiết xấu, có thể dẫn tới cây đổ...

”Trong những trường hợp cây, những chướng ngại vật có nguy cơ đổ, gẫy tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và TNGT, CSGT phải nhanh chóng khoanh vùng, ngăn không cho người và phương tiện đi qua để tránh xảy ra tai nạn. Lực lượng CSGT trong quá trình làm nhiệm vụ phải đặc biệt lưu ý, hướng dẫn, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định đảm bảo an toàn, không để TNGT xảy ra liên quan đến thời tiết...”-Đại tá Đào Vịnh Thắng nhấn mạnh.

Tại nút giao thông lớn Xã Đàn-Kim Liên, chỉ huy Phòng CSGT hướng dẫn CBCS những động tác phân luồng, chỉ huy giao thông dứt khoát, chuẩn xác, nhằm hóa giải các nút phương tiện

Tại nút giao thông Xã Đàn-Kim Liên, Đại tá Đào Vịnh Thắng chỉ đạo Đội CSGT số 3 tăng cường thêm CBCS để hóa giải từ xa nguy cơ ùn tắc, đồng thời chỉ đạo Đội CSGT số 3 phối hợp chặt chẽ với Đội CSGT số 7, số 4 và số 6 phân luồng phương tiện, giảm tải trên các trục chính. Hướng dẫn CBCS phân luồng, tháo nút thắt ùn tắc, chỉ huy Phòng CSGT yêu cầu tổ công tác cần đảm bảo giao thông thông suốt tại vị trí quan trọng này.

“Với vị trí đặc biệt quan trọng, là điểm giao cắt, tiếp nối của rất nhiều tuyến đường, khu vực Xã Đàn-Kim Liên-Tôn Đức Thắng-Nguyễn Lương Bằng tập trung rất đông phương tiện và người tham gia giao thông. Chỉ cần một sự cố nhỏ xảy ra tại đây, giao thông trên những trục đường này sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, do vậy CSGT cần phải đặc biệt lưu ý...”-Trưởng Phòng CSGT quyết liệt.

Dù mưa lớn song người tham gia giao thông vẫn đi lại an toàn, dưới sự hướng dẫn chỉ huy của lực lượng CSGT Thông tin với PV, Đại tá Đào Vịnh Thắng cho hay, tính đến 19h40, dù mưa lớn, liên tiếp trên diện rộng song tình hình giao thông trên địa bàn thành phố vẫn được CSGT đảm bảo ổn định, không xảy ra ùn tắc, không xảy ra TNGT. “Từ những kinh nghiệm thực tiễn đặc biệt qua cơn dông lịch sử xảy ra vào giữa tháng 6 vừa qua, CSGT luôn chủ động lường trước được mọi tình huống để sẵn sàng có những phương án tối ưu đảm bảo ATGT. Hiện trên tất cả những điểm, nút, ngã tư, những nơi có khả năng xảy ra úng ngập, tiềm ẩn nguy cơ TNGT đều được các Đội CSGT quản lý địa bàn chỉ đạo, bố trí CBCS ứng trực...”-Đại tá Đào Vịnh Thắng thông tin.

Những nút giao thông huyết mạch, tuyến đường trọng điểm...đều có lực lượng CSGT ứng trực, làm nhiệm vụ với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất

Cũng theo chỉ huy Phòng CSGT, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông cũng như phòng ngừa những sự cố có thể xảy ra liên quan đến mưa, bão, gió, lốc..., ngay từ sáng sớm 24-6, trên tất cả những ngã tư có lắp hệ thống loa tuyên truyền đều được Phòng CSGT phát thông điệp cảnh báo cơn bão số 1....