CSGT gồng mình chống bão, đảm bảo an toàn cho nhân dân

ANTD.VN -Cơn bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc mang theo mưa lớn và gió mạnh đã khiến hàng loạt các tuyến đường trong nội đô TP Hà Nội bị ngập úng. Ngay từ 15h chiều nay 19-8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội đã huy động 100% quân số chống bão, đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại trên đường.

Cơn mưa nặng hạt kéo dài từ sáng sớm khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đi lại của người dân

Càng về chiều, nhiều chốt, ngã tư lượng phương tiện càng tăng cao, gây nên cảnh ùn tắc cục bộ. Phòng CSGT đã tăng cường cả các CBCS làm việc trong nhà, hành chính ra hỗ trợ các đơn vị địa bàn phân luồng, chống ùn tắc giao thông

Ngã tư Tôn Thất Tùng - Trường Chinh là một trong những điểm ngập úng, bị ảnh hưởng do cơn bão khiến phương tiện qua đây đi lại rất khó khăn.

Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3 phân luồng tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Trường Chinh cho biết: Đơn vị đã tung toàn bộ lực lượng ra các tuyến đường huyết mạch trên địa bàn quận Đống Đa để phân luồng, chống ùn tắc, đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại trong mưa bão

Đại tá Đào Vịnh Thắng khuyến cáo người dân tránh đi vào những tuyến đường ngập úng, ùn tắc cũng như đảm bảo an toàn, chấp hành nghiêm Luật Giao thông, sự chỉ dẫn của các cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông

Người dân kiên nhẫn đứng chờ đèn đỏ cũng như chấp hành sự chỉ huy điều khiển giao thông của CSGT. Chính vì vậy cho đến 18h cùng ngày, không có trường hợp nào bị TNGT do mưa bão

Ở một số tuyến đường vẫn còn bị ngập lực lượng CSGT được lệnh bám chốt, phân luồng cho đến khi nước rút hết, người dân đi lại an toàn mới rời vị trí

Ngoài CSGT phân luồng, Công ty thoát nước còn huy động công nhân đưa phương tiện ra bơm hút nước tại những điểm ngập úng, giúp cho việc di chuyển của người dân được thuận lợi hơn

Đêm nay và cả những ngày tiếp theo, lực lượng CSGT Hà Nội vẫn thực hiện phương án sẵn sàng tất cả lực lượng, phương tiện, tinh thần chống bão, đảm bảo an toàn cho nhân dân.