TP.HCM:

CSGT giải cứu tài xế bị 3 người nước ngoài khống chế sau vụ cướp

ANTD.VN - Tài xế ô tô 16 chỗ bị 3 người nước ngoài dùng hung khí khống chế buộc đi theo chỉ dẫn bọn họ. Khi tài xế thấy CSGT quận 9, Công an TP.HCM, liền bung cửa ra ngoài kêu cứu.

Ngày 4/8, Công an quận 9, TP.HCM, lập hồ sơ, bàn giao 3 nghi can mang quốc tịch Iran cho Công an tỉnh Ninh Thuận để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Tài xế xe 16 chỗ là anh Phan Minh Phụng đón khách chạy tuyến Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, trưa 3/8, anh Phụng đang dừng xe đón khách tại Phan Rang có 3 người nước ngoài đến thuê chở đi TP.HCM với giá 200 USD. Anh Phụng nhận lời, sau khi đi được một đoạn tài xế nhận điện thoại của Công an tỉnh Ninh Thuận thông báo là anh đang chở nhóm người nước ngoài vừa thực hiện vụ cướp trên địa bàn.

Anh Phụng tỏ ra bình tĩnh và có ý định dừng xe thì bị nhóm người nước ngoài nghi ngờ là mình đã bị phát hiện liền rút hung khí ra khống chế anh Phụng. Nhóm đối tượng yêu cầu tài xế chạy theo ý mình.

Khi xe đang chạy trên xa lộ Hà Nội gần khu du lịch Suối Tiên, quận 9, TP.HCM, thấy Đội CSGT Rạch Chiếc – Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, TP.HCM đang tuần tra thì tài xế Phụng tung cửa phóng ra ngoài hô hoán cho lực lượng chức năng đến ứng cứu. Lúc này, nhóm đối tượng bỏ chạy thì bị CSGT khống chế, bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, 3 người đàn ông quốc tịch Iran đã giả vờ đổi tiền tại một tiệm tạp hóa ở Ninh Thuận. Trong lúc bà chủ sơ ý, họ giật tiền bỏ chạy. Nhà chức trách tình nghi nhóm này có thể gây ra nhiều vụ án khác.