CSGT cứu sống một phụ nữ lên cầu Chương Dương tự tử

ANTĐ - Vào 12h20 hôm qua 13-8, Thượng tá Lê Đức Đoàn-Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT CATP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt Nam cầu Chương Dương nhận được thông tin người dân phản ánh có một phụ nữ đi bộ khóc dưới mưa, quần áo ướt sũng đang lên cầu. 

Trước những dấu hiệu bất thường trên, Thượng tá Đoàn và một số người dân đã tiếp cận hỏi chuyện người phụ nữ này để tìm hiểu sự việc. Người phụ nữ trong tâm trạng hoảng loạn, khóc lóc muốn lên cầu Chương Dương tự tử. Thượng tá Đoàn đã thông báo đến CAP Phúc Tân đi xe ô tô đưa người phụ nữ về trụ sở.

Tại CAP Phúc Tân, người phụ nữ được làm rõ là Nguyễn Thị Hoa. Chị Hoa nhất định không nói địa chỉ, gia đình mình mà chỉ nói buồn chán vì chuyện gia đình nên mới muốn ra sông Hồng tự tử. Sau gần 2 giờ được CSGT và CAP động viên, chị Hoa mới nói số điện thoại của gia đình. Ngay sau đó, nhận được thông tin của công an, chồng của chị Hoa đã đến CAP đón vợ. Anh này cho biết, gia đình sống ở khu vực phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Họ lập gia đình cách đây 2 năm và có một con nhỏ 11 tháng tuổi. Gần đây, giữa hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã dẫn đến chuyện chị Hoa chán nản đòi tự tử. Lực lượng công an đã động viên, hòa giải mâu thuẫn và khuyên nhủ hai vợ chồng về nhà.

Trước đó, vào 20h10 ngày 6-6, trong khi làm nhiệm vụ tại chốt Bắc cầu Chương Dương, Thượng sỹ Hoàng Minh Hiếu và Nguyễn Thanh Hải thuộc Đội CSGT số 5 cũng đã cứu sống một phụ nữ bế con 9 tuổi đòi tự tử. Đây là lần thứ 7 lực lượng CSGT làm nhiệm vụ ở hai đầu cầu Chương Dương kịp thời phát hiện và cứu sống những người lên cầu muốn tự tử.

(Họ tên người phụ nữ đã được thay đổi)