CSCĐ không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu

ANTD.VN - Đó là một trong những trọng tâm yêu cầu của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), đối với công tác huấn luyện năm 2017 được quán triệt tới CBCS tại hội nghị trực tuyến, tổ chức hôm qua 20-2. Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động chủ trì hội nghị.

Thường xuyên rèn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo và chỉ huy các cấp thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức triển khai nghiêm túc kế hoạch huấn luyện của Bộ Tư lệnh. Kết thúc các nội dung huấn luyện, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả; đồng thời rút kinh nghiệm trong quá trình huấn luyện; tổ chức huấn luyện đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

Qua đó, đã nâng cao một bước về năng lực lãnh đạo, chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp; giúp CBCS rèn luyện được bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và khả năng thực hành các động tác kỹ, chiến thuật chiến đấu; làm chủ vũ khí, khí tài, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; đảm bảo sẵn sàng ra quân, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Phạm Quốc Cương nhấn mạnh, năm 2017, công tác huấn luyện tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, là cơ sở để nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Chính vì vậy, các đơn vị cần nghiêm túc quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh về lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên, huấn luyện nâng cao, rèn luyện thể lực năm 2017.  Chất lượng huấn luyện cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới theo hướng “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành là chính, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động “Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. 

Trung tướng Phạm Quốc Cương cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc chủ động rà soát đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện để có phương án bố trí, sắp xếp, bổ sung cho các đơn vị còn thiếu, đảm bảo đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý so với quy mô quân số và có trình độ huấn luyện tốt.

“Thủ trưởng các đơn vị, địa phương cần quan tâm hơn nữa đến việc mua sắm các loại vật dụng, mô hình, học cụ, tu sửa sân bãi phục vụ công tác huấn luyện; đẩy mạnh phong trào thi đua, tổ chức hội thi, hội thao tạo khí thế sôi nổi trong huấn luyện”, Trung tướng Phạm Quốc Cương nêu rõ.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức Lễ phát động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.