Crimea sẽ trở thành đặc khu kinh tế mới của Nga

ANTĐ - Ngày 31-3, tại bán đảo Crimea, người dân rất phấn khởi chào đón Thủ tướng Nga D.Medvedev đang có chuyến công du bất ngờ tại đây và thủ phủ Simferopol. 

Thủ tướng Nga D.Medvedev thăm một trường 
trung học tại thành phố Simferopol ở Crimea, ngày 31-3

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo hàng đầu Chính phủ Nga cùng một phái đoàn bao gồm cả một số bộ trưởng, quan chức cấp cao khác đến Crimea kể từ sau khi sáp nhập vào Nga hôm 16-3 vừa qua. Mục đích chuyến đi này của Thủ tướng Nga là cùng tham gia cuộc họp với chính quyền mới của Crimea để thảo luận và định hướng phát triển cho bán đảo này trong tương lai.

Theo đó, Thủ tướng Medvedev cho biết Nga sẽ biến Crimea thành một đặc khu kinh tế và áp dụng chính sách miễn thuế để thu hút các nhà đầu tư vào bán đảo này. “Mục tiêu của chúng tôi là sẽ làm cho bán đảo này hấp dẫn các nhà đầu tư, để khu vực này có thể tạo nguồn thu nhập ổn định và tự phát triển trong tương lai”, Thủ tướng Medvedev nói. Trong một diễn biến liên quan, ngày 31-3, trong cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Sergei Shoigu cho biết, Matxcơva đang lên kế hoạch đảm bảo an ninh đến năm 2020 cho Crimea cũng như thành phố cảng Sevastopol, nơi đặt Hạm đội Biển Đen lừng danh của Nga.

Hôm qua 31-3, ngày cuối cùng trong thời hạn đăng ký tham gia tranh cử chiếc ghế Tổng thống Ukraine, Ủy ban Bầu cử nước này cho biết đã nhận được đơn tranh cử của 24 ứng viên từ các chính đảng cùng với khoản tiền ký quỹ 2,5 triệu hryvia (khoảng 233.000 USD), trong đó có 7 người đã được thông qua quy chế ứng cử viên chính thức.