CPI tháng 6 giảm tốc, chỉ tăng 1,09%

(ANTĐ) - Tổng Cục thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng thêm 1,09%. Mức tăng thấp nhất trong vòng 8 tháng qua. Bình quân 6 tháng năm 2011, chỉ số giá tiêu dùng cả nước đã tăng 16,03% so với 6 tháng năm 2010.

Tăng nhiều nhất vẫn là nhóm hàng ăn uống và dịch vụ với 1,79%. Đây cũng là nhóm duy nhất trong 11 nhóm hàng tính giá. Trong đó tăng nhiều nhất là thực phẩm với 2,47%; lương thực tăng 0,33% và ăn uống ngoài gia đình tăng 1,18%.

Các nhóm hàng còn lại đều ở mức tăng nhẹ từ 0,25% - 0,86%, trong đó, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng (gồm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng), nhóm tăng nhiều nhất ở tháng 5, lại chỉ tăng 0,56%; Nhóm hàng may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,62%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,76%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,77%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,25%...

Và duy nhất nhóm hàng bưu chính viễn thông tiếp tục giảm nhẹ so với tháng trước, giảm 0,01%.

Không nằm trong rổ tính chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng tháng này chỉ tăng thêm 0,36%, chỉ số giá USD giảm 0,78%. So với 6 tháng năm 2010, chỉ số giá vàng tăng 38,03%, chỉ số giá USD tăng 10,3%