CPI tháng 1 dự kiến tăng 0,4%

ANTĐ - Đó là dự báo của Sở Công Thương Hà Nội về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng đầu tiên của năm 2015 so với tháng 12-2014. 

Theo đó, giá nhóm hàng lương thực dự kiến ổn định do nguồn cung dồi dào. Nhóm thực phẩm có xu hướng tăng giá nhẹ do các cơ sở sản xuất thực phẩm thu mua để chế biến. Nhóm hàng rau củ cũng có thể tăng giá nhẹ do thời tiết mưa rét kéo dài. Bên cạnh đó, nhu cầu của người dân về hàng may mặc, đồ gia dụng, nội thất và các dịch vụ quà tặng, nhu cầu ăn uống ngoài gia đình tăng lên vào dịp cuối năm nên giá cả có biến động. Tuy nhiên, dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, sẽ không có đột biến về giá.