CPI của Hà Nội giảm

ANTĐ - Cục Thống kê thành phố Hà Nội vừa thông báo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3-2013 của Hà Nội giảm 0,21% so với tháng trước. 

Sự thay đổi này được cho là hợp với quy luật bởi tháng sau Tết Nguyên đán, CPI thường giảm so với tháng Tết. Theo đó, giá lương thực, thực phẩm ổn định, dần quay lại mức giá như thời điểm trước Tết. Các nhóm hàng khác như: giáo dục, y tế, giao thông... đều giữ ở mức ổn định so với tháng trước. Trên thị trường, giá gạo và các loại thịt vịt, ngan ổn định hoặc giảm nhẹ, giá gia cầm khác như gà ta, gà công nghiệp giảm mạnh. Giá các loại rau tại Hà Nội giảm mạnh do thời tiết thuận lợi, rau sinh trưởng tốt, nên nguồn cung dồi dào...

Như vậy sau 3 tháng đầu năm 2013, CPI của Hà Nội đã tăng 2,04% so với tháng 12-2012 và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng bình quân là 0,68%/tháng.