CPI cả nước tháng 4 chỉ tăng 0,02%: Mừng ít lo nhiều

ANTĐ - Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 4 tăng 0,02%, đây là mức tăng thấp nhất so với các tháng cùng kỳ kể từ năm 2004 đến nay. Đánh giá về con số này, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả khẳng định: “Nguyên nhân là do sức mua cạn kiệt, hàng tồn kho lớn”.

CPI cả nước tháng 4 chỉ tăng 0,02%: Mừng ít lo nhiều ảnh 1
Theo các chuyên gia, cần sớm giảm thuế VAT xuống mức 5% để kích thích tiêu dùng


- Một trong những nguyên nhân giúp CPI tháng 4 chỉ tăng nhẹ là nhờ nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tiếp tục giảm 0,91%. Ông có đánh giá gì về vấn đề này?

- Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long: Trong toàn bộ rổ hàng hóa, thì lương thực, thực phẩm giữ trọng số, quyền số lớn nhất, khoảng 46,47%. Mức giá lương thực, thực phẩm quyết định về cơ bản chỉ số giá tiêu dùng. Một vài nhóm hàng này có thể tăng, nhóm hàng kia có thể giảm, nhưng khi Tổng cục thống kê đã điều tra toàn diện, thì số liệu này có thể đáng tin cậy và nó tương đối đúng thực trạng. 

- Theo ông, đâu là nguyên nhân giúp CPI tương đối ổn định?

- Nguyên nhân của sự ổn định chủ yếu là do sức mua cạn kiệt, hàng tồn kho lớn. Sức mua, hàng tồn kho và chỉ số giá tiêu dùng luôn có mối quan hệ hữu cơ. Khi sức mua thấp, hàng tồn kho tăng cao, nhiều doanh nghiệp bán đại hạ giá để cắt lỗ, nhằm bảo toàn vốn, thậm chí nhiều doanh nghiệp giải thể. Số liệu cũng chỉ ra rằng, trong Quý I, số doanh nghiệp thành lập mới bằng số doanh nghiệp giải thể. Đây là biểu hiện không đáng mừng, mặc dù chỉ số lạm phát ổn định và giảm. Nhìn vào CPI tháng 4 tôi thấy mừng ít lo nhiều.

- Vì sao lại đáng lo thưa ông?

- Đáng lo là ở chỗ chỉ số giảm ổn định không phải do chất lượng, do năng suất, do sản xuất phát triển mà ngược lại, do sản xuất đình đốn, hàng tồn kho lớn. Bên cạnh đó, hàng nước ngoài tràn vào ồ ạt. Đã đến lúc chúng ta cần có những cảnh báo, những giải pháp kịp thời để làm sao vừa kiểm soát được lạm phát, nhưng cũng đẩy mạnh, thúc đẩy tăng trưởng.

- CPI bốn tháng qua chỉ tăng 2,41%, theo ông thì mục tiêu lạm phát dưới 6,8% có đạt được không?

- Nhìn chung diễn biến CPI  4 tháng vừa qua có thể thấy chỉ tiêu này có thể đạt được. Vì theo quy luật tiêu dùng, tháng 1 và 2 thường có mức tăng giá tiêu dùng cao nhất, năm nay lại tăng thấp nhất so với cùng kỳ các năm. Năm 2013 có nhiều cái khác, CPI giảm vào tháng 3 và giữ đà tương đối ổn định trong tháng 4 này. 

- Để vừa kiểm soát tốt lạm phát vừa thúc đẩy tăng trưởng cần phải thực hiện những biện pháp gì?

- Bối cảnh hiện nay, nếu cứ bình ổn tổng cầu mãi, dẫn đến lạm phát thấp, sản xuất suy giảm, tăng trưởng khó khăn thì sẽ là tín hiệu không vui đối với cả lĩnh vực sản xuất và cả với người tiêu dùng. Bởi vậy, quan điểm của tôi là phải chuyển từ bình ổn tổng cầu sang chính sách trọng cung. Trọng cung ở đây là phải thúc đẩy để sản xuất phát triển nhanh, bền vững và ổn định, dựa vào 3 chính sách lớn là giảm thuế - phí, tạo thị trường vốn thông thoáng và cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của doanh nghiệp. 

Vấn đề này Quốc hội đã nhìn ra và có chính sách giảm thuế rất tích cực. Muốn thu thuế để tăng ngân sách nhưng phải có cách nuôi dưỡng nguồn thu. Đừng nghĩ rằng mỗi mức thuế suất giảm 1% thì Nhà nước sẽ thất thu bao nhiêu, mà phải tiên liệu có nguồn để thu hay không. 

Biện pháp tạo ra thị trường vốn cần kết hợp với việc điều tiết giá hợp lý. Hiện nay, mỗi khi CPI ổn định hay giảm thì các cơ quan quản lý điện, xăng, than lại coi đây là thời cơ tranh thủ điều chỉnh giá. Đưa giá theo thị trường là tốt nhưng mặt khác nó cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp nếu như giá đầu vào tăng liên tục.