Covid-19 đe doạ vé World Cup 2023 của tuyển nữ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bất lợi về lực lượng khi có nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19 đang đe doạ cơ hội giành vé World Cup 2023, vốn đã mong manh của đội tuyển nữ Việt Nam.

Trong hai tuần tập huấn tại Tây Ban Nha để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 (đồng thời là vòng loại World Cup nữ 2023), thầy trò HLV Mai Đức Chung đã thi đấu 3 trận giao hữu với các CLB bản địa.

Ngày 10-1, sau khi nhận thông tin một cầu thủ đội bạn nhiễm Covid-19, các thành viên tuyển nữ Việt Nam được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả 4 cầu thủ, 1 bác sỹ dương tính SARS-CoV-2.

Được biết tới ngày 13-1, số ca nhiễm trong đội đã tăng lên 11 người, bao gồm 9 cầu thủ và 2 bác sỹ.

Nhiều thành viên tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) nhiễm Covid-19 khi tập huấn tại Tây Ban Nha

Nhiều thành viên tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) nhiễm Covid-19 khi tập huấn tại Tây Ban Nha

Diễn biến bất lợi này khiến kế hoạch sang Ấn Độ dự Asian Cup 2022 của thầy trò HLV Mai Đức Chung bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo đó, ngày 14-1, những thành viên có kết quả âm tính vẫn sẽ di chuyển tới Ấn Độ dự giải như lịch trình ban đầu, trong khi nhóm còn lại tiếp tục điều trị cho tới khi khỏi Covid-19 mới được rời Tây Ban Nha để hội quân.

Thời gian chuẩn bị cho trận ra quân Asian Cup 2022 còn chưa đầy 10 ngày, trong khi đội tuyển bị sứt mẻ lực lượng, chưa kể phong độ lẫn tâm lý các cầu thủ ảnh hưởng do sự cố nhiễm Covid-19.

World Cup 2023 lần đầu tăng số suất tham dự lên 32 đội, trong đó khu vực châu Á có 5 suất (không tính suất của nước đồng chủ nhà World Cup 2023 là Australia). Cơ hội càng lớn hơn khi ứng viên nặng ký là CHDCND Triều Tiên rút khỏi vòng loại.

Theo điều lệ giải, 3 bảng đấu (mỗi bảng 4 đội) tại Asian Cup 2022 sẽ đá vòng tròn một lượt chọn 2 đội nhất nhì và hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Tốp 5 chung cuộc sẽ giành vé World Cup 2023. Trường hợp Australia nằm nhóm 5 thì đội xếp thứ 6 sẽ giành vé.

Thế nhưng, lá thăm kém may đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng đấu khó nhất khi có cả Nhật Bản và Hàn Quốc, trong khi đối thủ còn lại là Myanmar cũng không thể xem thường. Hai đội ở hai bảng còn lại (bảng A: Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Iran; Bảng B: Úc, Thái Lan, Philippines, Indonesia) được đánh giá nhiều cơ hội hơn.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ra quân Asian Cup 2022 gặp Hàn Quốc ngày 22-1, trước khi gặp Nhật Bản (25-1) và Myanmar (28-1).

HLV Mai Đức Chung thừa nhận, đội không "mơ" tranh suất trực tiếp vào tứ kết với đương kim vô địch Nhật Bản, Hàn Quốc mà sẽ cố gắng cạnh tranh một trong hai suất dành cho đội hạng ba. Muốn vậy, tuyển nữ Việt Nam phải thắng đậm Myanmar và hạn chế tối đa bàn thua trước Hàn Quốc, Nhật Bản.

Đây là mục tiêu không hề dễ dàng với thầy trò HLV Mai Đức Chung, nhất là trong bối cảnh Covid-19 đang "phá sức" các cầu thủ.

Tuyển nữ Việt Nam không bổ sung cầu thủ

Tuyển nữ Việt Nam sẽ dự Asian Cup 2022 với lực lượng hiện có

Tuyển nữ Việt Nam sẽ dự Asian Cup 2022 với lực lượng hiện có

HLV Mai Đức Chung mang sang Tây Ban Nha 23 cầu thủ cũng là 23 cái tên chính thức đăng ký dự Asian Cup 2022. Tuy nhiên việc một số cầu thủ nhiễm Covid-19 đã khiến lựa chọn nhân sự sụt giảm nghiêm trọng.

Về phương án đưa cầu thủ tại Việt Nam sang Ấn Độ để bổ sung lực lượng, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam - Lê Hoài Anh cho biết thời điểm này do số chuyến bay từ Việt Nam sang Ấn Độ hạn chế, và nếu có cũng không kịp để cầu thủ bổ sung dự trận ra quân ngày 21-1. Vì vậy, phương án này không khả thi.

"Đội tuyển Việt Nam vẫn phải chờ vào sự hồi phục của các cầu thủ đang là F0 tại Tây Ban Nha sau đó di chuyển sang Ấn Độ để thi đấu. Đội sẽ thi đấu hết khả năng hiện có", đại diện VFF cho hay.

VFF cho biết sức khỏe của các thành viên đội tuyển Việt Nam dương tính với Covid-19 ổn định, không có bất thường. Trước khi sang Tây Ban Nha, toàn đội đều tiêm đủ 2 mũi vaccine.